31/08/2022 19:34 GMT+7

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Trần Phú tại TP.HCM

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Chiều 31-8, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Trần Phú tại các di tích ở quận 5, TP.HCM. Ông cũng thăm và khảo sát phương án tôn tạo Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Trần Phú tại TP.HCM - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: L.H.

Chiều 31-8, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022), ông Nguyễn Trọng Nghĩa - bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bí thư Trần Phú tại các di tích lịch sử trên địa bàn quận 5 (TP.HCM).

Tham dự cùng đoàn có ông Trương Hòa Bình - nguyên phó thủ tướng Chính phủ, ông Lê Hồng Sơn - phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo TP và quận 5.

Theo đó, đoàn đại biểu đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà lưu niệm Bác Hồ (số 5 đường Châu Văn Liêm). Căn nhà này là nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Tại đây, đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương để tưởng nhớ công ơn của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Sau đó, đoàn đại biểu đã đến viếng di tích Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán, nơi Tổng bí thư Trần Phú hy sinh. Tại đây, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Tổng bí thư Trần Phú - người cộng sản kiên trung, bất khuất, mẫu mực đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Trần Phú tại TP.HCM - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu dâng hương Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Trần Phú - Ảnh: H.H.

Ngày 18-4-1931, Tổng bí thư Trần Phú bị bắt tại nhà số 66 đường Champagne (nay là đường Lý Chính Thắng). Sau khi giam giữ và dùng nhiều cực hình tra tấn dã man, thực dân Pháp chuyển ông về Khám Lớn Sài Gòn để chuẩn bị xét xử. Lúc này, sức khỏe của ông Trần Phú đã suy kiệt.

Thực dân Pháp muốn duy trì sự sống của ông để khai thác những bí mật của Đảng, nên ngày 26-8-1931, chúng đưa ông đến trại giam trong Bệnh viện Chợ Quán để điều trị bệnh. Đến ngày 6-9-1931, do sức khỏe quá yếu, Tổng bí thư Trần Phú hy sinh tại đây.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Trần Phú tại TP.HCM - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu tham quan di tích Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ngoài Tổng bí thư Trần Phú, trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nhiều chiến sĩ cách mạng khác như Trần Não, Hà Huy Tập, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Văn Trỗi cũng từng bị giam giữ ở khu trại giam này.

Bên cạnh việc tham quan khu di tích, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng khảo sát về phương án bảo tồn, tôn tạo, tái hiện, xây dựng mới di tích lịch sử cấp quốc gia này.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng

TTO - Sáng 31-8, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên