26/07/2022 13:48 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương liệt sĩ, thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã thắp hương cho các liệt sĩ, thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương liệt sĩ, thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Ông Vương Đình Huệ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP Quảng Ngãi - Ảnh: T.M.

Sáng 26-7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến Quảng Ngãi thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP Quảng Ngãi, thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (huyện Mộ Đức) và thăm hỏi gia đình có công, mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại nghĩa trang liệt sĩ TP Quảng Ngãi, ông Vương Đình Huệ và đoàn công tác kính cẩn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hiến dâng xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có 117 nghĩa trang liệt sĩ với 29.000 phần mộ. Trong đó, hơn 16.000 phần mộ có đủ thông tin, khoảng 11.000 phần mộ chưa xác định thông tin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương liệt sĩ, thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến từng phần mộ thắp hương cho các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc - Ảnh: T.M.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại làng Thi Phổ, thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. Chủ tịch Quốc hội dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của vị Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương liệt sĩ, thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ảnh: T.M.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thư (97 tuổi) và gia đình thương binh 1/4 Phan Quang Nam (TP Quảng Ngãi). 

Ân cần thăm hỏi, ông Huệ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát không gì bù đắp được của mẹ Lê Thị Thư và thương binh Phan Quang Nam. 

Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7: Yêu thương hòa bình giữa Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7: Yêu thương hòa bình giữa 'vườn chiến tranh'

TTO - 'Vườn ký ức chiến tranh' là khu vườn đặc biệt với hàng chục loại vỏ bom đạn sót lại từ thời chiến mà cựu binh hải quân Trần Văn Quận đã dày công tạo nên giữa quê nhà ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).


TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên