28/08/2022 11:38 GMT+7

Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại các di tích lịch sử huyện Hóc Môn

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo TP.HCM đến dâng hương tại các di tích lịch sử huyện Hóc Môn nhân lễ giỗ của các nguyên lãnh đạo Đảng Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến.

Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại các di tích lịch sử huyện Hóc Môn - Ảnh 1.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm Nhà thương Giếng Nước - Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Sáng 28-8, nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám (19-8), Quốc khánh (2-9), lễ giỗ các nguyên lãnh đạo Đảng Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Hữu Tiến, đoàn đại biểu TP.HCM đã đến dâng hương tại các di tích lịch sử huyện Hóc Môn.

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại các di tích lịch sử huyện Hóc Môn - Ảnh 2.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng - Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Tại di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nguyên lãnh đạo Đảng, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh để giành độc lập tự do cho dân tộc.

Di tích này là nơi thực dân Pháp dựng trường bắn để xử kín, xử lén các chiến sĩ cách mạng như: Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Nguyễn Văn Cừ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương Phan Đăng Lưu, cùng rất nhiều đồng bào, chiến sĩ...

Nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại các di tích lịch sử huyện Hóc Môn - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng - Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Các đại biểu cũng đến dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước. Đây là nơi nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Hà Huy Tập; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Võ Văn Tần; nguyên Xứ ủy viên, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai... cùng nhiều chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh.

Cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử cấp TP “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương liệt sĩ, thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương liệt sĩ, thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã thắp hương cho các liệt sĩ, thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công.


THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên