
Do địa hình đồi dốc nên nhiều học sinh tại Đà Lạt sử dụng xe máy phân khối nhỏ để đi học - Ảnh: VĂN PHÚ
Sau khi Tuổi Trẻ Online thông tin vụ một số xe máy gửi tại bãi giữ xe Trường THPT chuyên Thăng Long ở Đà Lạt bị khóa van xăng, nhiều bạn đọc đã phản hồi, bày tỏ lo ngại đây không còn là trò nghịch ngợm bình thường, mà là hành vi có thể gây nguy hiểm trực tiếp cho người khác.
Trước đó từ phản ánh trên fanpage cộng đồng học sinh của trường, một học sinh cho biết xe của mình bất ngờ chết máy giữa ngã tư khi đang trên đường đi học về, ngay trước đầu một xe khách đang di chuyển.
Sau khi dắt xe vào lề kiểm tra, bạn phát hiện van xăng đã bị ai đó vặn khóa từ lúc gửi xe trong trường.
Ngày 4-4, đại diện nhà trường xác nhận có vụ việc, đang trích xuất camera khu vực giữ xe để làm rõ và có biện pháp xử lý, giáo dục phù hợp.
Nhiều bạn đọc cho rằng cần nhìn thẳng vào mức độ nguy hiểm của sự việc. Bạn đọc có tên "5 Mì Lát" bình luận đây không còn là chuyện nghịch ngợm thông thường, mà đã chạm đến an toàn của người sử dụng xe máy sau khi rời trường, thậm chí có thể bị xem là hành vi phá hoại.
Cùng quan điểm, bạn đọc Lê Thanh Trung cho rằng bãi giữ xe cần được giám sát bằng camera chặt chẽ hơn, bởi nếu xe chết máy khi học sinh đang hòa vào dòng xe đông đúc lúc tan trường thì nguy cơ tai nạn là rất rõ.
Nhiều người khác cũng đề nghị nhà trường nhanh chóng trích xuất camera, xác định đúng người thực hiện thay vì chỉ nhắc nhở chung chung.
Một luồng ý kiến đáng chú ý khác là phản bác quan điểm cho rằng người đi xe phải tự kiểm tra phương tiện trước khi chạy.
Bạn đọc Sao Xẹt nhắc lại thói quen kiểm tra xe là cần thiết, nhưng ngay sau đó nhiều người phản hồi rằng trong trường hợp này, vấn đề cốt lõi vẫn là hành vi cố tình can thiệp vào xe của người khác.
"Tui chắc chắn bạn chỉ nói chứ không thể làm. Chưa từng có ai mỗi lần lấy xe máy đi lại kiểm tra van xăng", bạn đọc Phạm Trung viết. Còn Minh Nguyen cho rằng van xăng nằm ở vị trí khuất, không phải ai cũng có thói quen cúi xuống kiểm tra trước khi nổ máy, nên không thể đẩy trách nhiệm về phía học sinh bị hại.
Một số ý kiến gay gắt hơn đề nghị phải xử lý nghiêm để răn đe. Có bạn đọc cho rằng nếu xác định được người cố tình làm, nhà trường cần công khai mức độ vi phạm, phối hợp gia đình và có hình thức kỷ luật đủ sức cảnh tỉnh.
Tuy vậy nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh xử lý thế nào thì xử lý, quan trọng nhất vẫn là ngăn chuyện tái diễn. "Nên xử lý tận gốc, xử lý ngọn thì không giải quyết được vấn đề", bạn đọc Minh nêu quan điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận