
Trước nạn bẫy chim trời, bạn đọc đồng tình với việc xử phạt nghiêm. Kiểm lâm Hải Lăng đang giải cứu một con diệc xám - Ảnh: HOÀNG TÁO
Trước đó, Tuổi Trẻ có bài viết "Bẫy chim trời la liệt giữa đồng ngập nước, cò diệc bị khâu mắt, cột chân để làm chim mồi", phản ánh tình trạng giăng lưới mờ, đặt bẫy để săn bắt chim hoang dã di cư.
Chú trọng xử lý "đầu ra" của nạn bắt chim trời
Bạn đọc Quang Định đặt câu hỏi về hiệu quả xử lý vi phạm khi lực lượng kiểm lâm tổ chức 13 đợt kiểm tra nhưng mới xử phạt một vụ, với số tiền 3 triệu đồng.
"Bao giờ chấm dứt nạn săn chim bừa bãi này?", bạn đọc đặt vấn đề, đồng thời mong muốn các biện pháp ngăn chặn phải quyết liệt hơn.
Cùng quan điểm cần xử lý mạnh tay, bạn đọc Vũ Thị Trang cho rằng phải đánh vào khâu tiêu thụ. Theo bạn đọc này, nếu người mua, người bán bị xử phạt nghiêm, đầu ra của chim hoang dã bị chặn lại thì những người săn bắt cũng khó tiếp tục vi phạm.

Những tấm lưới giăng mắc giữa đồng để bắt chim trời - Ảnh: HOÀNG TÁO
Bạn đọc Thành Huy cũng cho rằng việc kiểm tra, tháo gỡ bẫy mới chỉ giải quyết phần ngọn, cần tập trung xử lý các nhà hàng, quán nhậu và người tiêu thụ chim trời. Theo ý kiến này, nếu hoạt động mua bán, tiêu thụ bị kiểm soát chặt chẽ, động lực săn bắt chim trái phép sẽ giảm.
Bày tỏ sự phẫn nộ trước những phương thức săn bắt tận diệt, bạn đọc Lê Ngân cho rằng cần ngăn chặn vấn nạn từ gốc, xử lý nghiêm cả người đặt bẫy, người buôn bán và người tiêu thụ. Theo bạn đọc, mức phạt 3 triệu đồng khó tạo được sức răn đe.
Đề cập đến mức xử phạt, bạn đọc Richard Pham đề xuất tăng mạnh tiền phạt và thực thi nghiêm các quy định để tạo sức răn đe.
Trong khi đó, bạn đọc Trần Đăng Hiến đề nghị khởi tố những người săn bắt chim trời nếu hành vi có đủ căn cứ xử lý hình sự. Bạn đọc Lê Văn Thuận chung kiến nghị xem xét trách nhiệm của người mua, người bán và các hàng quán kinh doanh chim trời, thay vì chỉ tập trung vào người đặt bẫy.

Các kiểm lâm viên đang cứu một con chim dẽ giun bị dính lưới "tàng hình" - Ảnh: HOÀNG TÁO
Mong có giải pháp chấm dứt
Ở góc độ trách nhiệm quản lý địa phương, bạn đọc Nguyễn Cảnh Hào cho rằng chính quyền cấp xã cần đẩy mạnh phổ biến pháp luật, vận động người dân chấp hành và chủ động ngăn chặn hành vi vi phạm. Bạn đọc Dương Văn Hoàn cũng đề xuất tuyên truyền đến từng hộ dân, tổ chức ký cam kết không săn bắt chim hoang dã.
Những ý kiến trên cho thấy bạn đọc không chỉ quan tâm đến việc tháo gỡ bao nhiêu mét lưới hay thu giữ bao nhiêu chiếc bẫy, mà còn mong muốn có giải pháp đủ sức chấm dứt tình trạng săn bắt chim hoang dã kéo dài qua nhiều mùa mưa lũ.

Các thợ săn dùng cò, diệc xám khâu mắt, cho đậu lên những cành tre cắm giữa nước để thu hút các con chim khác - Ảnh: HOÀNG TÁO
Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm Hải Lăng, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức 13 đợt kiểm tra, thả về tự nhiên 90 con chim các loại; thu giữ 110 bẫy kẹp, tháo dỡ và thiêu hủy 5.600m lưới mờ, 47 cò tạc cùng nhiều cọc tre và dụng cụ bẫy bắt chim. Một vụ vi phạm đã bị xử phạt với số tiền 3 triệu đồng.
Hiện các xã Diên Sanh, Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy và Vĩnh Định bước vào mùa mưa lũ, cũng là thời điểm nhiều loài chim hoang dã, chim di cư tìm đến kiếm ăn, trú ngụ. Các đối tượng lợi dụng những cánh đồng thấp trũng để giăng lưới mờ, đặt bẫy và sử dụng chim mồi, đe dọa sự tồn tại của các loài chim trong tự nhiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận