26/04/2023 23:51 GMT+7

Bài viết về kiểm soát quyền lực để phòng, chống ‘lợi ích nhóm’ đoạt giải nhất

Với bài viết về cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống ‘lợi ích nhóm’, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường đã giành giải nhất cuộc thi viết ‘Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới’.

Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Xuân Thắng - giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - trao giải cho ba tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhất. Ông Nguyễn Mạnh Cường đứng ngoài cùng bên phải - Ảnh: T.ĐIỂU

Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Xuân Thắng - giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - trao giải cho ba tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhất. Ông Nguyễn Mạnh Cường đứng ngoài cùng bên phải - Ảnh: T.ĐIỂU

Cuộc thi do báo Quân Đội Nhân Dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB) tổ chức, trao giải tối 26-4 tại Hà Nội.

Với tựa đề "Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống 'lợi ích nhóm' trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật", bài báo được đăng tải trên Tạp chí Cộng Sản năm 2022 của ông Cường đã vượt qua hơn 600 tác phẩm dự giải để giành giải nhất khối tạp chí.

Trong bài báo, ông Cường phân tích các vấn đề như: nhận diện các biểu hiện "lợi ích nhóm" trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật; thực trạng về cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống "lợi ích nhóm" trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật; một số vấn đề đặt ra về hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống "lợi ích nhóm" trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật.

Hai giải nhất khác thuộc về GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận trung ương - với tác phẩm "Kiên quyết bảo vệ tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh" (giải báo trung ương).

Nhóm tác giả Hồ Công Lĩnh, Nguyễn Đức Cương, Đặng Huy Cường, Đặng Vũ Hoàng Thái (báo Quân Khu 4) với tác phẩm "Phát huy 'tại chỗ' trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" (giải báo địa phương).

Ngoài ra ban tổ chức còn trao 6 giải nhì, 9 giải ba, 12 giải khuyến khích.

Giải tập thể tặng 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự cuộc thi, tặng thưởng tác phẩm xuất sắc của người nước ngoài cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko với tác phẩm "Không thể bóp méo sự thật về Ngày Chiến thắng 9-5".

Dịp này, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ 3, năm 2023 - 2024.

Báo chí lan tỏa thông điệp bảo vệ biên giới đến nhân dânBáo chí lan tỏa thông điệp bảo vệ biên giới đến nhân dân

Trong công tác phổ biến chính sách pháp luật, các cơ quan báo chí cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên là lực lượng đóng vai trò quan trọng, lan tỏa thông điệp bảo vệ biên giới đến mọi tầng lớp nhân dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên