
Giáo hoàng Leo XIV có bài giảng Giáng sinh đầu tiên ngày 25-12 trước 26.000 người tại quảng trường Thánh Peter, Vatican - Ảnh: REUTERS
Ngày 25-12, trước đám đông khoảng 26.000 người tại quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Leo XIV đề cập sự tàn phá do chiến tranh gây ra, cũng như điều kiện sống của những người vô gia cư trên toàn cầu.
"Thân thể của những người dân không có khả năng tự vệ thật mong manh, bị thử thách bởi quá nhiều cuộc chiến tranh, đang diễn ra hoặc đã kết thúc, để lại phía sau những đống đổ nát và những vết thương hở.
Tâm trí và cuộc sống của những người trẻ tuổi bị buộc phải cầm vũ khí cũng thật mong manh, những người ở tiền tuyến cảm nhận được sự vô nghĩa của những gì được yêu cầu ở họ và những lời dối trá lấp đầy những bài phát biểu khoa trương của những kẻ đẩy họ đến cái chết", Hãng tin Reuters dẫn bài giảng của Giáo hoàng.
Giáo hoàng kể đến các cuộc xung đột, chính trị, xã hội hoặc quân sự, ở Ukraine, Sudan, Mali, Myanmar, Thái Lan và Campuchia cùng nhiều nước khác.
Với Ukraine, Giáo hoàng thúc giục Nga và Ukraine tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt xung đột.
"Mong rằng tiếng súng sẽ chấm dứt và các bên liên quan, với sự hỗ trợ và cam kết của cộng đồng quốc tế, sẽ tìm thấy can đảm để tham gia vào cuộc đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng", ngài nói.
Với Thái Lan và Campuchia, nơi giao tranh biên giới đã bước sang tuần thứ ba với ít nhất 80 người thiệt mạng, Giáo hoàng kêu gọi khôi phục "tình hữu nghị lâu đời" giữa hai quốc gia, "để cùng hướng tới hòa giải và hòa bình".
Ngoài ra, Giáo hoàng cũng lên tiếng về tình cảnh của những người dân ở Dải Gaza và bày tỏ sự tiếc thương về tình cảnh của những người di cư và tị nạn "đi khắp lục địa châu Mỹ".
Giáo hoàng Leo XIV, người vừa được bầu hồi tháng 5-2025, có phong cách trầm lặng và ngoại giao hơn người tiền nhiệm là Giáo hoàng Francis và thường tránh đề cập đến chính trị trong các bài giảng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận