
Khu đô thị Bách Đạt - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Đó là các dự án khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Bách Đạt.
UBND TP Đà Nẵng đề nghị các cổ đông và người đại diện theo pháp luật của Công ty Bách Đạt An phải nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định để triển khai thực hiện dự án, tránh khiếu kiện kéo dài.
TP cũng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức họp các cổ đông để thống nhất phương án bố trí nguồn lực, huy động nguồn vốn hợp pháp hoặc hợp tác với doanh nghiệp có năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện các dự án.
"Chậm nhất trong tháng 10-2026, công ty phải chứng minh đủ năng lực theo quy định đối với toàn bộ các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, gửi Sở Tài chính", văn bản của UBND TP Đà Nẵng yêu cầu.

Phía trước cổng dự án Hera Complex Riverside - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra năng lực tài chính của công ty. Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện, khẩn trương thực hiện các bước theo Nghị quyết số 29, kế hoạch của UBND TP.
Quá thời hạn nêu trên, nếu công ty không hoàn thành hồ sơ, không bảo đảm nguồn vốn, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu thành phố xử lý theo quy định.
Chủ tịch UBND TP giao Phó chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng chỉ đạo cụ thể.

Khu đô thị 7B mở rộng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, hàng ngàn khách hàng mua đất tại 3 dự án trên đã nhiều năm đi đòi quyền lợi của mình nhưng chưa thành.
Theo tìm hiểu, năm 2017, Công ty Bách Đạt An (chủ đầu tư) ký hợp đồng giao Công ty Hoàng Nhất Nam phân phối khoảng 1.000 lô đất tại 3 dự án. Tuy nhiên, sau đó hai bên nảy sinh tranh chấp và phải ra tòa. Tòa án đã tuyên các bản án có hiệu lực pháp luật.
Cơ quan thi hành án dân sự đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu Công ty Bách Đạt An tự nguyện thi hành án nhưng công ty này không tự nguyện thi hành, vi phạm các cam kết về nghĩa vụ thời hạn thực hiện các dự án.
Việc chậm thi hành đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân được các bản án ghi nhận, gây bức xúc trong dư luận...
Việc tranh chấp đã khiến gần 1.000 người bị vạ lây và họ đã nhiều lần tập trung tại các cơ quan chức năng để đề nghị vào cuộc đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng.
Hiện chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã "bắt tay nhau" cùng phối hợp, thực hiện các thủ tục, giải quyết vướng mắc nhằm ra sổ đỏ cho khách hàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận