07/02/2020 13:18 GMT+7

Bác sĩ tuyến đầu trị corona ở Trung Quốc: Hầu hết người nhiễm sẽ khỏi sau 2 tuần

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Bác sĩ Bành Chí Dũng - trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện Trung Nam của ĐH Vũ Hán - cho biết theo ghi nhận của ông, hầu hết người nhiễm 2019-nCoV sẽ khỏi sau 2 tuần. Đối với những người trở nặng, nếu sống sót sau 3 tuần, họ cũng sẽ ổn.

Bác sĩ tuyến đầu trị corona ở Trung Quốc: Hầu hết người nhiễm sẽ khỏi sau 2 tuần - Ảnh 1.

Các bệnh nhân nhiễm virus corona tại một trung tâm triển lãm được chuyển đổi thành bệnh viện tạm thời tại Vũ Hán ngày 5-2-2020 - Ảnh: AFP

Các bác sĩ tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona là những người gánh chịu rủi ro cao nhất và cũng là người hiểu rõ tình hình nhất. Bác sĩ Bành Chí Dũng (Peng Zhiyong) của bệnh viện Trung Nam là một trong số đó.

"Chúng tôi đã tranh luận rất lâu trước khi tiếp nhận bệnh nhân"

Tờ Straits Times ngày 6-2 trích dẫn cuộc phỏng vấn của trang Caixin Global với bác sĩ Bành, trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện Trung Nam của ĐH Vũ Hán. Ông đã kể lại kinh nghiệm cá nhân khi lần đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus corona.

Bác sĩ Bành vẫn nhớ như in ngày 6-1-2020 khi có một bệnh nhân từ thị trấn Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc xin vào phòng cấp cứu của bệnh viện Trung Nam. Trước đó đã có nhiều bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhân này.

Vào thời điểm trên, tình trạng của bệnh nhân đã khá nghiêm trọng và hô hấp khó khăn. "Tôi biết ngay là ông ấy mắc căn bệnh này. Chúng tôi đã tranh luận rất lâu về việc có tiếp nhận bệnh nhân hay không. Nếu không nhận, ông ta chẳng còn nơi nào để đi. Nếu nhận, có nguy cơ bệnh sẽ lây cho những người khác" - bác sĩ Bành nói.

Cuối cùng, các bác sĩ tại phòng cấp cứu bệnh viện Trung Nam quyết định nhận bệnh nhân trên và nhanh chóng lập khu cách ly ngay bên trong khu vực chăm sóc đặc biệt (ICU).

Trả lời câu hỏi "Vì sao ông tin rằng virus corona chủng mới (2019-nCoV) có thể lây từ người sang người", bác sĩ Bành nói rằng dựa vào kinh nghiệm lâm sàng và kiến thức của mình thì ông biết đây là căn bệnh lây nhiễm cấp tính và đội ngũ bác sĩ cần phải có sự bảo hộ cao.

Cho đến 28-1, toàn bộ đội ngũ y tế của bệnh viện Trung Nam chỉ có 40 người bị nhiễm bệnh. "Đây là con số thấp so với các bệnh viện khác" - ông Bành cho biết.

Bác sĩ tuyến đầu trị corona ở Trung Quốc: Hầu hết người nhiễm sẽ khỏi sau 2 tuần - Ảnh 2.

Các bác sĩ tại Vũ Hán chạy đua với thời gian trong cuộc chiến với virus corona - Ảnh: Tân Hoa xã

"Hầu hết người nhiễm corona sẽ khỏi sau hai tuần"

Theo quan sát của bác sĩ Bành, thời gian phát bệnh của virus corona có thể kéo dài 3 tuần, từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng cho đến khi tiến triển nặng. Về cơ bản, bệnh có thể chuyển biến từ nhẹ sang nặng chỉ trong 1 tuần. Có nhiều triệu chứng nhẹ như suy nhược, khó thở; một số người bị sốt và một số ít không sốt.

Dựa trên nghiên cứu 138 trường hợp nhiễm virus corona của đội ngũ của bác sĩ Bành, các triệu chứng phổ biến trong giai đoạn đầu phát bệnh là sốt (chiếm 98,6% các trường hợp), suy nhược (69,6%), ho (59,4%), nhức mỏi (34,8%), khó thở (31,2%). Các triệu chứng ít phổ biến bao gồm đau đầu, chóng mặt, đau dạ dày, tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa.

Tuy nhiên, một số bệnh nhân khi bước sang tuần thứ hai sẽ đột ngột trở nặng. Ở giai đoạn này, người bệnh nên đến bệnh viện. Những người lớn tuổi với các bệnh lý sẵn có có thể diễn biến phức tạp; một số sẽ cần đến máy trợ thở.

Bệnh sẽ nghiêm trọng với những người có sức khỏe kém trong khi những người có hệ miễn dịch mạnh sẽ thấy dần khá hơn trong giai đoạn này và bắt đầu hồi phục. Do đó, bác sĩ Bành cho biết ở tuần thứ hai này sẽ xác định được liệu bệnh có trở nặng hay không.

Tuần thứ ba là để xác định những ca nặng có tử vong hay không. Một số người trong giai đoạn này sẽ được điều trị để tăng bạch huyết bào (lymphocyte), một loại tế bào bạch cầu trong hệ miễn dịch của cơ thể, và thấy sự cải thiện của hệ thống miễn dịch và trở nên khá hơn. Tuy nhiên những người tiếp tục giảm bạch huyết bào sẽ bị suy đa tạng và tử vong.

Như vậy, đối với hầu hết những người nhiễm virus corona, bệnh sẽ khỏi sau hai tuần. Đối với những người trở nặng, nếu họ sống sót sau 3 tuần, họ vẫn ổn. Những người không thể sống sót sau 3 tuần sẽ chết.

Tính đến ngày 28-1, trong số 138 ca nhập viện vì virus corona tại bệnh viện Trung Nam có 36 người phải ở ICU, 28 người hồi phục và 5 người chết. Như vậy, theo bác sĩ Bành thì tỉ lệ tử vong trong số các bệnh nhân trở nặng là 3,6%.

Trả lời câu hỏi của trang Caixin về "nguy cơ lớn nhất mà một bệnh nhân nguy kịch phải đối mặt", bác sĩ Bành nói rằng đòn tấn công lớn nhất của virus corona là nhắm vào hệ miễn dịch của bệnh nhân, làm giảm số lượng bạch huyết bào, tổn thương phổi và khó thở. Nhiều bệnh nhân nguy kịch chết vì nghẹt thở. Nhiều người khác chết vì suy đa tạng sau khi hệ miễn dịch suy yếu.

Bác sĩ Bành cũng khuyên các bệnh nhân nên đến bệnh viện kiểm tra sớm để được phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và điều trị sớm.

Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới

TTO - Một tin vui cho Việt Nam khi hôm nay 7-2, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên