09/07/2021 15:47 GMT+7

Bắc Ninh thêm 15 ca COVID-19, có ‘chùm' 9 ca ở công trường xây dựng

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Toàn tỉnh Bắc Ninh có thêm 15 ca mắc mới, trong đó có 9 ca là 'chùm' ca bệnh tại công trường xây dựng Trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và 3 ca là lái xe tải đường dài.

Bắc Ninh thêm 15 ca COVID-19, có ‘chùm 9 ca ở công trường xây dựng - Ảnh 1.

Cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 cho tiểu thương khu vực chợ Đại Phúc sáng 8-7 - ĐĂNG HÒA

Chiều 9-7, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết toàn tỉnh có thêm 15 ca COVID-19 mới. Trong đó, 9 ca là chùm ca bệnh tại công trường xây dựng Trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.

Còn 3 ca là lái xe tải đường dài (cùng lái 1 xe), trong đó 2 ca ở TP Hà Nội và 1 ca TP.HCM. Sáng 8-7, 3 người đi xe tải sang điểm lấy mẫu xét nghiệm tại nhà số 8 khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn để làm xét nghiệm tự nguyện, kết quả khẳng định dương tính.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.650 ca COVID-19.

Trước diễn biến ổ dịch mới trong cộng đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh TP Bắc Ninh phải xác định địa bàn có nguồn lây âm thầm trong cộng đồng.

Vì vậy địa phương cần tính toán, lên kế hoạch cho các đợt xét nghiệm diện rộng, trong đó 6 phường có nguy cơ cao làm trước. TP Bắc Ninh cũng cần đẩy mạnh việc khuyến cáo các cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ bán mang về, người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết do còn tiềm ẩn nguy cơ dịch lây lan rộng.

Trưa 9-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh có thông báo khẩn số 42 về việc tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19.

Trung tâm đề nghị tất cả những người đi/đến/ở/trở về từ chợ Đại Phúc, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 22-6 đến nay cần liên hệ ngay đến trạm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Liên quan "chùm" ca mắc tại công trường xây dựng Trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, chủ tịch UBND TP Bắc Ninh vừa ký quyết định tạm dừng điều hành hoạt động UBND phường Đại Phúc đối với ông Trần Đức Thiện, chủ tịch UBND phường Đại Phúc, do thiếu sót trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 khu vực Trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh giao ông Vũ Hoàng - phó chủ tịch UBND phường Đại Phúc - điều hành hoạt động UBND phường Đại Phúc từ ngày 9-7 cho đến khi có thông báo mới.

Bắc Ninh dự định chi 421 tỉ đồng mua 2,3 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 Bắc Ninh dự định chi 421 tỉ đồng mua 2,3 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19

TTO - Với 3 mũi tiếp cận, tỉnh Bắc Ninh dự kiến chi 421 tỉ đồng mua vắc xin ngừa COVID-19 để tiêm cho hơn 1 triệu người dân trên địa bàn tỉnh.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên