11/06/2021 06:19 GMT+7

Bắc Ninh gỡ phong tỏa toàn huyện Yên Phong

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sau 23 ngày thực hiện cách ly xã hội, tỉnh Bắc Ninh quyết định gỡ phong tỏa huyện Yên Phong, chuyển sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng từ 0h ngày 11-6.

Bắc Ninh gỡ phong tỏa toàn huyện Yên Phong - Ảnh 1.

Người dân xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đổ ra đường mừng dỡ phong tỏa đêm 8-6 - Ảnh: ĐĂNG HÒA

Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành đêm 10-6, điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng đối với toàn bộ huyện Yên Phong.

Các xã Song Liễu, Trí Quả và Hoài Thượng và 14 thôn, khu phố thuộc 5 xã, thị trấn của huyện Thuận Thành chuyển từ cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 19.

Toàn bộ huyện Lương Tài và các xã Tân Chi, Minh Đạo, Cảnh Hưng, Việt Đoàn, Phật Tích, Tri Phương, Phú Lâm của huyện Tiên Du chuyển từ giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian các địa phương thực hiện từ 0h ngày 11-6 cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện trên chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định. Tuyên truyền người dân không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm theo đúng chỉ thị số 15 của Thủ tướng.

Tại cuộc họp với tỉnh Bắc Ninh về phương án giảm mức độ giãn cách xã hội và dỡ bỏ khoanh vùng cách ly tại một số địa bàn trong tỉnh diễn ra chiêu 10-6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, dù có đủ kiều kiện được dỡ bỏ phong tỏa, giảm mức độ giãn cách xã hội, song các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo từng mức độ giãn cách. 

"Xây dựng phương án xét nghiệm diện rộng cho người dân, công nhân lao động cụ thể, hiệu quả, thực hiện cuốn chiếu theo thôn, khu phố, tránh nhầm lẫn giữa các địa phương, rút ngắn thời gian lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng kịp thời" - ông Tuyên nói.

Đến 18h ngày 10-6, toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 1.236 ca mắc COVID-19, riêng hôm nay có 23 ca mới. Huyện Thuận Thành (576 F0) và TP Bắc Ninh (456 F0) có số ca mắc nhiều nhất. 

Bắc Ninh gỡ phong tỏa toàn huyện Yên Phong - Ảnh 2.

Phân biệt chỉ thị 15 - 16 - 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống COVID-19 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Sáng 9-6: Thêm 64 ca COVID-19 mới, 41 ca trong nước đều ở Bắc Ninh, Bắc Giang Sáng 9-6: Thêm 64 ca COVID-19 mới, 41 ca trong nước đều ở Bắc Ninh, Bắc Giang

TTO - Sáng nay 9-6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 64 ca mắc COVID-19 mới, trong số này có 41 ca trong nước đều ghi nhận tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên