29/10/2021 13:34 GMT+7

Bắc Giang phát hiện 5 công nhân là F0, phong tỏa tạm thời khu vực trên 10.000 dân

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Tỉnh Bắc Giang ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19 là công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên qua xét nghiệm RT-PCR. Huyện Việt Yên cũng thiết lập vùng cách ly phong tỏa tạm thời khu vực trên 10.000 dân.

Bắc Giang phát hiện 5 công nhân là F0, phong tỏa tạm thời khu vực trên 10.000 dân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Việt Yên - Ảnh: DƯƠNG THỦY

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 29-10, ông Mai Sơn - phó chủ tịch thường trực tỉnh Bắc Giang - xác nhận tỉnh ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm RT-PCR liên quan đến công nhân tại Công ty Luxshare ICT, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên.

"Tỉnh đã triển khai xét nghiệm cho toàn bộ công nhân Khu công nghiệp Quang Châu và truy vết các trường hợp liên quan. Đến hết ngày 28-10, lực lượng y tế đã lấy được 165.000 mẫu. Khu công nghiệp vẫn hoạt động bình thường, chỉ có các xưởng liên quan đến ca F0 thì phải đóng. Khi nào có thông tin đầy đủ sẽ thông báo thêm", ông Sơn chia sẻ.  

Huyện Việt Yên đã có báo cáo nhanh về số ca mắc COVID-19 trên địa bàn là 27 ca (tính từ ngày 26-10 đến 11h30 ngày 29-10). 

Số F1 tính đến 12h trưa 29-10 là 432 người, trong đó cán bộ, công chức là 60 người. Số F2 ghi nhận là 1.688 người, trong đó cán bộ, công chức là gần 200 người.

Theo báo cáo của huyện Việt Yên, trong ngày 29-10, huyện sẽ lấy mẫu người dân tại xã Thượng Lan (trừ thôn Hạ), thôn 3 Việt Tiến, học sinh và phụ huynh Trường THPT Việt Yên số 2, lấy mẫu tại các khu nhà trọ có F0 sinh sống tại xã Quang Châu, Vân Trung, thị trấn Nếnh.

Huyện Việt Yên cũng thiết lập vùng cách ly phong tỏa tạm thời 3 xã, thị trấn với 2.300 hộ với trên 10.000 người, đồng thời kích hoạt 12 khu cách ly với công suất thu dung 636 người.

Nói thêm về tình hình ở Bắc Giang, ông Mai Sơn cho hay địa phương vẫn đang ở cấp độ 1 nên việc đi lại cho bà con đảm bảo thông suốt, công văn ngày 27-10 cảnh báo người dân khi đến sự kiện đông người ở Bắc Giang cần có xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh. 

Nếu người dân đến Bắc Giang trong ngày hoặc không đến nơi đông người thì không bắt buộc phải xét nghiệm. Tỉnh này cũng không lập chốt kiểm soát trên các cung đường.

Người Hà Nội tới Bắc Giang phải xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh COVID-19 Người Hà Nội tới Bắc Giang phải xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh COVID-19

TTO - Ngày 27-10, tỉnh Bắc Giang có hướng dẫn tạm thời bổ sung biện pháp xét nghiệm, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đến/về từ TP Hà Nội và các địa phương có dịch trong cộng đồng.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên