05/06/2021 15:56 GMT+7

Bắc Giang lên phương án đưa người lao động về địa phương cách ly

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Tỉnh Bắc Giang đang lên phương án đưa hàng chục nghìn lao động ngoại tỉnh về nơi thường trú nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm do mật độ công nhân thuê trọ tại các khu cách ly, khu giãn cách xã hội rất đông.

Bắc Giang lên phương án đưa người lao động về địa phương cách ly - Ảnh 1.

Số công nhân ngoại tỉnh tại Bắc Giang ở trọ trong khu cách ly, khu giãn cách xã hội trên địa bàn ước khoảng 50.000 người - Ảnh: ĐẶNG LỢI

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Tiến Cơi - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Bắc Giang - khẳng định: "Tỉnh Bắc Giang đang trao đổi với các tỉnh bạn đưa ra giải pháp tốt nhất để công nhân lao động trở về địa phương, nơi thường trú để tiếp tục theo dõi, cách ly".

Ông Cơi cho hay: "Khi dịch xảy ra thì Bắc Giang "giữ chân" người lao động để hạn chế lây lan dịch bệnh ra toàn quốc. Bây giờ, mật độ công nhân lao động tại các nhà trọ trong khu vực cách ly xã hội, khu vực giãn cách mà chủ yếu là huyện Việt Yên rất đậm đặc, số lượng khoảng vài chục nghìn người dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo".

Tổ công tác liên ngành của tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với chính quyền các huyện rà soát từng khu vực cách ly để nắm bắt từng nhà trọ có bao nhiêu công nhân, làm ở doanh nghiệp nào, quê quán ở đâu, có nguyện vọng cá nhân ra sao.

Sau đó, Sở LĐ-TB&XH sẽ tổng hợp lại và báo cáo lãnh đạo Bắc Giang để trao đổi với các tỉnh, thành phố khác thống nhất phương án bàn giao công nhân đủ điều kiện ra khỏi khu vực cách ly, trở về nơi thường trú để tiếp tục theo dõi, cách ly.

Bắc Giang lên phương án đưa người lao động về địa phương cách ly - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Cơi nhấn mạnh: "Sau khi các tỉnh đón người lao động về thì công nhân vẫn phải cách ly theo quy định. Không phải trở về là về với gia đình ngay lập tức" - Ảnh: HẢI HUYỀN

Ông Cơi lưu ý, công nhân phải đáp ứng điều kiện xét nghiệm âm tính tối thiểu 3 lần theo quy định. Một số nơi đang có dịch như Hà Nội, Bắc Ninh hay các tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh dù gần, có nhiều người lao động cũng không thể đưa công nhân trở về. Trong khi những công nhân ở một số tỉnh như Lạng Sơn, Hòa Bình, Thái Bình đáp ứng đủ điều kiện cách ly an toàn có thể trở về địa phương. 

Người lao động có nguyện vọng trở về địa phương chuẩn bị sẵn các giấy tờ như: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, kết quả xét nghiệm COVID-19, giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cách ly (nếu có)… để phục vụ kiểm tra, đối chiếu.

Anh Nguyễn Văn Chí, chủ tịch công đoàn Công ty Crystal Martin (Khu công nghiệp Quang Châu), cho biết qua nắm bắt tình hình, rất nhiều công nhân ngoại tỉnh mong muốn trở về nhà để hồi sức sau thời gian cách ly trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

"Mong muốn của người lao động là các chính sách trợ cấp khi quay về quê. Công ty cũng cần giúp đỡ người lao động trong giai đoạn này như xe đưa đón người lao động về quê và điều quan trọng là phải tuyên truyền các địa phương khi tiếp nhận người lao động từ vùng dịch về phải có các chính sách hỗ trợ khi cách ly tại nhà", anh Chí chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Nam Hải - công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên - bộc bạch: "Quê mình ở Chi Lăng, Lạng Sơn. Mấy tháng vừa rồi không về nhà nên rất nhớ con. Mình mong công ty hoặc Nhà nước chi trả chi phí cách ly. Khi nào công ty sản xuất trở lại thì mình sẵn sàng quay lại làm việc".

Bắc Giang hỗ trợ 100% tiền ăn cho công nhân mắc COVID-19 Bắc Giang hỗ trợ 100% tiền ăn cho công nhân mắc COVID-19

TTO - Tối 3-6, Chủ tịch UBND Bắc Giang Lê Ánh Dương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó nổi bật là việc tỉnh đã quyết định hỗ trợ 100% tiền ăn cho công nhân COVID-19.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên