03/06/2021 21:16 GMT+7

Vắc xin ngừa COVID-19 đợt 4 ưu tiên Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, TP.HCM

L.ANH
L.ANH

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký quyết định phân bổ vắc xin ngừa COVID-19 đợt 4, trong đó ưu tiên Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, TP.HCM...

Theo đó, Bộ Y tế phân bổ cho Bắc Ninh và Bắc Giang mỗi nơi 50.000 liều, kế đến là Hà Nội, Hải Dương, TP.HCM, Thanh Hóa, Cần Thơ, Nghệ An, Hải Phòng...

Bộ Y tế yêu cầu đợt vắc xin này sẽ tiêm chủng cho các cơ quan Chính phủ, tập đoàn, tổng công ty, tổ chức quốc tế trên địa bàn và tiêm cho đối tượng nguy cơ là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Trước đó, Bộ Y tế đã phân bổ 3 đợt vắc xin ngừa COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết trong thời gian từ nay đến hết tháng 7, các nhà cung ứng vắc xin cam kết cung cấp thêm 5 triệu liều cho Việt Nam.

Hết tháng 7 Việt Nam mới có đủ vắc xin cho gần 10% dân số, nhưng tiến độ tiêm chủng cũng cần đẩy nhanh vì từ tháng 3-2021 đến nay mới có trên 1,3 triệu người được tiêm ngừa, trong khi nhu cầu năm 2021 là 75 triệu người.

Quỹ vắc xin phòng dịch COVID-19 tiếp nhận được gần 104 tỉ đồng Quỹ vắc xin phòng dịch COVID-19 tiếp nhận được gần 104 tỉ đồng

TTO - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước cho biết sau gần 1 tuần, Quỹ vắc xin phòng dịch COVID-19 tiếp nhận được gần 104 tỉ đồng, trong đó có nhiều giao dịch chuyển khoản với số tiền ủng hộ chỉ 1 đồng với nội dung 'của ít, lòng nhiều'.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên