22/08/2019 16:27 GMT+7

Bác bỏ phát ngôn của Trung Quốc nói tàu Hải Dương 8 hoạt động trong vùng biển nước này

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Liên quan đến phát ngôn của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 19-8 nói nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 hoạt động trong vùng biển thuộc thẩm quyền nước này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng bác bỏ.


Bác bỏ phát ngôn của Trung Quốc nói tàu Hải Dương 8 hoạt động trong vùng biển nước này - Ảnh 1.

Ngày 22-8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: "Về hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8, Việt Nam đã nói rõ nhiều lần. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982". 

Bà Hằng tái khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Bác bỏ phát ngôn của Trung Quốc nói tàu Hải Dương 8 hoạt động trong vùng biển nước này - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo chiều 22-8 ở Hà Nôi. Ảnh: CTV

Đây là phản ứng đầu tiên của Việt Nam sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng gần đây đã có phát biểu về hoạt động của nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8, trở lại xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam từ 13-8. 

Theo đó, tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 19-8, ông Cảnh Sảng ngang nhiên khẳng định nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 luôn hoạt động trong "vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc", đồng thời trâng tráo yêu cầu Việt Nam "tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc". 

Hành vi xâm phạm vùng biển và cản trở các hoạt động kinh tế của Việt Nam của nhóm tàu Trung Quốc đã bị nhiều nước, đặc biệt là Mỹ, lên án mạnh mẽ trong thời gian qua. 

Trước đó tại cuộc họp báo ngày 16-8, Bộ Ngoại giao khẳng định đã yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao: Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc lại xâm phạm thềm lục địa Việt Nam Bộ Ngoại giao: Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc lại xâm phạm thềm lục địa Việt Nam

TTO - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam, Bộ Ngoại giao cho biết ngày 16-8.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0