25/09/2023 16:06 GMT+7

Bà Trương Thị Mai: Đảng đặt yêu cầu rất cao với công tác cán bộ, đặc biệt cán bộ cấp chiến lược

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh lớp bồi dưỡng là dịp để các ủy viên Trung ương Đảng nhìn lại tổng quát kết quả nửa nhiệm kỳ qua.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai - Ảnh: M.Đ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai - Ảnh: M.Đ.

Ngày 25-9, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ ba).

Phát biểu khai giảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là yêu cầu đặt ra trong mỗi nhiệm kỳ đối với ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Việc này nhằm bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách, quy định, quy chế của Đảng được thực hiện nghiêm, xuyên suốt, thống nhất, có hiệu quả.

Qua đó góp phần giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thường trực Ban Bí thư cho biết từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, một số diễn biến vượt qua dự báo.

Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, Đảng đặt yêu cầu rất cao đối với công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, trong đó có vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, nâng cao năng lực.

Do đó, Ban Bí thư yêu cầu phải tiếp tục đổi mới chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo hướng thiết thực, hiệu quả sát với thực tiễn, gắn với xây dựng tư duy tầm nhìn chiến lược và giao cho Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp, chuẩn bị.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh lớp bồi dưỡng là dịp để các ủy viên Trung ương Đảng nhìn lại tổng quát kết quả nửa nhiệm kỳ qua.

Tăng cường thêm nhận thức, hiểu được thuận lợi, điểm mạnh, cũng như hạn chế, điểm yếu trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, trong đó có nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội XIII gắn với trách nhiệm của từng nhiệm vụ được giao.

Do vậy, Ban Bí thư đặt yêu cầu cao về trách nhiệm, tinh thần, thái độ của các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lần này.

Theo báo cáo, tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức có 42 ủy viên Trung ương Đảng.

Chương trình lớp bồi dưỡng gồm 9 chuyên đề bao quát toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mang tính tư duy dài hạn, chiến lược gắn với các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, 2045.

Các chuyên đề do các báo cáo viên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, chuyên gia quốc tế truyền đạt.

Chủ tịch Quốc hội: Còn tiếng nói, chữ viết là còn văn hóa, cội nguồn dân tộcChủ tịch Quốc hội: Còn tiếng nói, chữ viết là còn văn hóa, cội nguồn dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn mong muốn bà con giữ gìn tiếng Việt, bởi còn tiếng nói, chữ viết là còn văn hóa, cội nguồn dân tộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0