05/07/2019 06:37 GMT+7

Bà Lâm Nguyệt Nga muốn đối thoại với giới trẻ Hong Kong

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) muốn gặp giới trẻ và sinh viên Hong Kong nhằm tháo gỡ căng thẳng sau một tháng căng thẳng và biểu tình.

Bà Lâm Nguyệt Nga muốn đối thoại với giới trẻ Hong Kong - Ảnh 1.

Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 4-7 dẫn thông báo từ văn phòng đặc khu trưởng Hong Kong cho biết bà Lâm "đã mời người trẻ thuộc mọi thành phần đến gặp mặt, bao gồm các sinh viên đại học và những thanh niên đã tham gia những cuộc biểu tình gần đây".

Đây sẽ là một cuộc gặp kín và quy mô nhỏ để "trao đổi quan điểm thẳng thắn và sâu sắc", thông báo cho biết.

Đặc khu trưởng Hong Kong hi vọng hội sinh viên Đại học Khoa học và kỹ thuật Hong Kong (HKUST) sẽ cân nhắc tham gia.

Tuy nhiên HKUST, một trong tám trường lớn tại Hong Kong, tuyên bố sẽ không tham gia đối thoại.

"Đối thoại phải mở ra cho mọi công dân Hong Kong cùng tham gia và cho phép mọi người có quyền cất tiếng nói" - Hội sinh viên HKUST thông báo trên mạng xã hội Facebook.

Trường đại học Trung Quốc Hong Kong cũng được mời tham gia nhưng chưa đưa ra quyết định.

Cuộc khủng hoảng tại Hong Kong liên quan đến luật dẫn độ với Trung Quốc kéo dài nhiều tuần qua với hàng triệu người đã xuống đường phản đối. Bà Lâm đã nhượng bộ khi tạm hoãn thảo luận về dự luật nhưng người biểu tình muốn chính quyền hủy bỏ hoàn toàn dự luật này.

Bà Lâm Nguyệt Nga muốn đối thoại với giới trẻ Hong Kong - Ảnh 2.

Người biểu tình tấn công tòa nhà Hội đồng lập pháp Hong Kong ngày 1-7 - Ảnh: AFP

Ngày 1-7, những người biểu tình đã tấn công và đập phá trụ sở Hội đồng lập pháp Hong Kong mà theo họ là "không còn lựa chọn nào khác" để buộc chính quyền lắng nghe. Chính quyền Hong Kong đã lên án hành động bạo lực trong khi một phần dư luận cũng cho rằng người biểu tình đã đi quá xa.

Dư luận Hong Kong chia rẽ sau vụ tấn công Hội đồng lập pháp Dư luận Hong Kong chia rẽ sau vụ tấn công Hội đồng lập pháp

TTO - Không chỉ chọc giận Bắc Kinh, hành động quá khích của người biểu tình Hong Kong hôm 1-7 còn đánh mất phần nào sự ủng hộ của công chúng, điều từng là sức mạnh của làn sóng biểu tình.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên