30/03/2021 13:09 GMT+7

Bà Kim Yo Jong làm quan chức truyền thông, chỉ trích nặng nề tổng thống Hàn Quốc

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In là con vẹt của Mỹ khi lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa.

Bà Kim Yo Jong làm quan chức truyền thông, chỉ trích nặng nề tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 1.

Em gái Kim Yo Jong của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 30-3 dẫn tuyên bố của bà Kim Yo Jong, em gái ông ông Kim Jong Un, nhắm đến phát biểu vào cuối tuần trước của ông Moon sau khi Bình Nhưỡng xác nhận phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. 

Bản tin của KCNA cũng xác nhận chức danh của Kim Yo Jong là phó giám đốc cơ quan truyền thông thông tin Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Bà Kim cho rằng nhà lãnh đạo Hàn Quốc vô lý khi chỉ trích việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa với mục đích "phòng thủ" trong khi tự cho là các tên lửa của Seoul nhằm thúc đẩy hòa bình và đối thoại.

"Ý của ông ấy là vụ bắn thử tên lửa đạn đạo do Viện Khoa học quốc phòng Hàn Quốc thực hiện là vì hòa bình và đối thoại ở bán đảo Triều Tiên, nhưng việc Viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên phóng tên lửa lại là điều không mong muốn, khiến người dân ở miền Nam lo ngại nghiêm trọng và làm lạnh bầu không khí đối thoại. 

Chúng tôi khó có thể kìm nén nỗi kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của ông ta. Hành xử phi lý và trơ trẽn như vậy của Hàn Quốc hoàn toàn giống với logic kiểu băng đảng của Mỹ khi coi quyền tự vệ của Triều Tiên là vi phạm 'nghị quyết' của Liên Hiệp Quốc và 'đe dọa' quốc tế cộng đồng", bà Kim nói.

Tên lửa mà nước này phóng lên ngày 25-3 được phát triển từ công nghệ hiện có với những cải tiến để có thể mang được đầu đạn nặng 2,5 tấn. Vụ phóng nhằm thử khả năng bay tầm thấp của tên lửa, một tính năng quan trọng giúp tên lửa khó bị phát hiện và bắn hạ.

Sau vụ việc, Mỹ đã cáo buộc Triều Tiên gây bất ổn và vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét các chính sách đối với Bình Nhưỡng. Ông Biden cũng cảnh báo nước này sẽ phải trả giá nếu tiếp tục các vụ thử vũ khí.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 29-3 khi được hỏi rằng chính sách của ông Biden có bao gồm gặp ông Kim như người tiền nhiệm Donald Trump hay không, đã trả lời: "Cách tiếp cận của ông Biden khác và ông ấy không định như vậy".

KCNA xác nhận phóng tên lửa chiến thuật, Mỹ lên án KCNA xác nhận phóng tên lửa chiến thuật, Mỹ lên án

TTO - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26-3 xác nhận nước này đã phóng một loại tên lửa chiến thuật mà Tiều Tiên mới phát triển. Mỹ lên án và cảnh báo sẽ phản ứng.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên