15/03/2021 11:30 GMT+7

Ba hành khách định mang súng bút, roi điện, bình xịt hơi cay lên máy bay

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ba hành khách mang súng bút, roi điện, bình xịt hơi cay trong hành lý xách tay chuẩn bị đi máy bay nội địa vừa bị an ninh hàng không Tân Sơn Nhất phát hiện.

Ba hành khách định mang súng bút, roi điện, bình xịt hơi cay lên máy bay - Ảnh 1.

Qua soi chiếu hành lý xách tay, an ninh hàng không Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều hành khách có ý định mang súng bút, roi điện, bình xịt hơi cay lên máy bay - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, lúc 11h15 ngày 12-3, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay sảnh B ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên soi chiếu phát hiện một hành khách mang súng bút cùng sáu viên đạn.

Cụ thể, khi soi chiếu hành lý xách tay của hành khách Phan Hải Long - đi chuyến bay VJ 372 chặng Tân Sơn Nhất - Chu Lai, nhân viên soi chiếu phát hiện một súng bút bằng kim loại dài khoảng 6cm cùng sáu viên đạn màu vàng đồng, đầu đạn màu chì đen.

Tại thời điểm kiểm tra, hành khách không xuất trình được giấy tờ liên quan và khai nhận đã mua súng tự chế và đạn trên mạng xã hội với giá 1,4 triệu đồng. 

An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã phối hợp Cảng vụ hàng không miền Nam lập biên bản vi phạm và bàn giao khách cùng tang vật cho đồn công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý.

Lúc 13h ngày 14-3, tại khu vực kiểm tra soi chiếu hành lý xách tay sảnh A ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên phát hiện một bình xịt hơi cay trong hành lý xách tay của hành khách Bùi Quang Vũ, đi chuyến bay QH 1330 chặng Tân Sơn Nhất - Buôn Ma Thuột.

Cùng thời điểm đó, tại một máy soi chiếu khác ở sảnh A ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên phát hiện một roi điện trong hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Văn Đức đi chuyến bay VN 6260 chặng Tân Sơn Nhất - Pleiku.

Cả hai hành khách không xuất trình được các giấy tờ liên quan về bình xịt hơi cay và roi điện. An ninh hàng không tái kiểm tra hành lý và hành khách nhưng không phát hiện thêm gì khác.

An ninh hàng không đã phối hợp Cảng vụ hàng không miền Nam lập biên bản, bàn giao hai hành khách cho đồn công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý.

Một nữ hành khách định mang súng bút lắp sẵn đạn lên máy bay Một nữ hành khách định mang súng bút lắp sẵn đạn lên máy bay

TTO - Một nữ hành khách làm thủ tục chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Pleiku mang súng bút lắp sẵn 1 viên đạn trong hành lý xách tay đã bị an ninh hàng không Tân Sơn Nhất phát hiện, bàn giao công an xử lý.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên