16/02/2021 17:20 GMT+7

Bà Aung San Suu Kyi bị cáo buộc thêm 'tội danh thứ hai'

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Cảnh sát Myanmar đã cáo buộc thêm tội danh thứ hai với bà Aung San Suu Kyi là vi phạm Luật quản lý thảm họa quốc gia, sau tội danh thứ nhất là tàng trữ thiết bị điện tử phi pháp.

Bà Aung San Suu Kyi bị cáo buộc thêm tội danh thứ hai - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng bên ngoài Ngân hàng Myawaddy thuộc quản lý của quân đội để rút tiền ngày 16-2 sau cuộc đảo chính quân sự tại Yangon, Myanmar - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters hôm nay 16-2 dẫn nguồn tin từ luật sư của bà Aung San Suu Ky cho biết cảnh sát Myanmar đã cáo buộc bà thêm tội nữa là vi phạm Luật quản lý thảm họa quốc gia.

Trước đó, bà bị buộc tội nhập khẩu và tàng trữ trái phép các thiết bị bộ đàm do các nhân viên an ninh của bà sử dụng.

Ngày 16-2, ông Khin Maung Zaw, luật sư của bà Aung San Suu Kyi, thông báo với truyền thông về việc bà bị cảnh sát buộc tội vi phạm Luật quản lý thảm họa quốc gia.

Theo ông Khin Maung Zaw, bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc trao đổi qua kết nối video trực tuyến với một thẩm phán về các quy định quản lý đại dịch COVID-19. Tuy nhiên các luật sư của bà không được tham dự phiên này vì họ vẫn chưa được cấp quyền hạn tác nghiệp của luật sư.

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe của bà Aung San Suu Kyi, ông Khin Maung Zaw nói: "Không có tin tức gì tức là tin tốt lành. Chúng tôi vẫn chưa nghe thấy hay nhận được tin xấu nào".

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar, chuẩn tướng Zaw Min Tun, cho biết bà Aung San Suu Kyi và ông Win Myint đang ở nơi an toàn và sức khỏe vẫn tốt.

Phiên nghe xử tiếp theo của tòa với bà Aung San Suu Kyi sẽ diễn ra vào ngày 1-3, ông Khin Maung Zaw cho biết.

Trong diễn biến liên quan, hôm nay 16-2, người phát ngôn quân đội Myanmar đã tổ chức họp báo tại thủ đô Naypyidaw, tố ngược người biểu tình đã tấn công hung hãn lực lượng an ninh khiến họ phải nổ súng giải tán đám đông.

Người phát ngôn quân đội Myanmar nhắc lại quan điểm cho rằng vụ việc ngày 1-2 không phải đảo chính và mục tiêu của chính quyền quân sự vẫn sẽ là tổ chức bầu cử để trao quyền điều hành đất nước cho đảng giành thắng lợi.

Người phát ngôn chính quyền quân sự cũng khẳng định Myanmar sẽ không chấm dứt các thỏa thuận thương mại hiện có và không để mất tình hữu nghị với các quốc gia khác sau biến cố chính trị vừa qua.

Người kích động biểu tình ở Myanmar đối mặt án tù lên tới 20 năm Người kích động biểu tình ở Myanmar đối mặt án tù lên tới 20 năm

TTO - Trong động thái mang tính răn đe cứng rắn với những người biểu tình phản đối đảo chính, quân đội Myanmar tuyên bố có thể phạt tù tới 20 năm với những người kích động biểu tình.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên