06/05/2017 15:02 GMT+7

Audio 6-5: ​Làn gió mới trên bán đảo Triều Tiên

M.LUÂN
M.LUÂN

TTO - Tìm đột phá phát triển kinh tế, họp bất thường về rác thải, môi trường, băn khoăn chương trình mới lớp 1, ngộ độc vì dược liệu giả, làn gió mới trên bán đảo Triều Tiên... là những nội dung đáng chú ý trong tin audio hôm nay.

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Heo rớt giá, thương lái “đục nước béo cò”

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn; Công bố vụ nghi phạm tự sát trong trại tạm giam ở Vĩnh Long; Ve rừng xuất hiện dày đặc ở Bến Tre, nhà vườn lo lắng; Điều trị suy tĩnh mạch thành công bằng phương pháp mới; Cô gái đạp ngã hai tên cướp giật điện thoại ở Bình Dương; Tuyên án 7 năm tù đối với nguyên cán bộ kiểm sát viên nhận hối lộ…là những nội dung chính có trong chương trình.

Thương cho lớp một

Cái lý “lớp một không có nhiều thay đổi so với chương trình hiện hành”, nên hoàn toàn có thể thực hiện đại trà ngay chương trình mới, vào năm học 2018-2019, đã khiến nhiều phụ huynh và giáo viên lo lắng. Trẻ bước vào lớp một chỉ nên học nhẹ nhàng, rèn nề nếp, thói quen cần thiết như cách đọc, cách cầm bút viết, tính toán đơn giản... 

Nhiều ý kiến góp ý chương trình lớp 1 chỉ nên dạy những điều căn cơ nhất cho học sinh như viết, nói đúng tiếng Việt, thông thạo bốn phép tính. Trong ảnh: một tiết học của học sinh lớp 1/3 Trường tiểu học Trần Bình Trọng, Q.5 (TP.HCM) - Ảnh: Như Hùng

Tìm đột phá phát triển kinh tế

Ban Chấp hành Trung ương sẽ ban hành nghị quyết mới để lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết như vậy khi phát biểu khai mạc Hội nghị trung ương 5 sáng qua 5-5.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XII - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XII - Ảnh: TTXVN

Họp bất thường về rác thải, môi trường

Thông tin này được Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết tại Hội nghị chuyên đề về bảo vệ môi trường ​đô thị, khu dân cư, quản lý chất thải trên địa bàn TP, do HĐND TP.HCM tổ chức sáng 5-5.

PGS.TS Lê Văn Khoa, Trường đại học Bách khoa TP.HCM, trao đổi về công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải rắn - Ảnh: TỰ TRUNG

Tăng trách nhiệm người sử dụng phân bón

Các quy định quản lý phân bón hiện tại thay đổi liên tục, không đủ chặt chẽ khiến doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng gặp khó khăn trong khi không thể quản lý được nạn làm phân bón giả, kém chất lượng.

Quy định hiện nay còn nhiều điểm khó cho doanh nghiệp sản xuất phân bón chất lượng. 
Trong ảnh: vận chuyển phân bón đi tiêu thụ - Ảnh: A.T.
Quy định hiện nay còn nhiều điểm khó cho doanh nghiệp sản xuất phân bón chất lượng. Trong ảnh: vận chuyển phân bón đi tiêu thụ - Ảnh: A.T.

Ngăn tội phạm thẻ, nhiều ATM dừng giao dịch ban đêm

Không chỉ Vietcombank, một số ngân hàng (NH) đã đưa ra quy định nhằm đề phòng tội phạm thẻ sau khi xảy ra một số vụ chủ thẻ mất tiền trong tài khoản lúc nửa đêm...

Nhiều người tranh thủ giao dịch trên ATM vào ban ngày, tránh bị gián đoạn khi ATM ngừng giao dịch vào ban đêm - Ảnh: TỰ TRUNG
Nhiều người tranh thủ giao dịch trên ATM vào ban ngày, tránh bị gián đoạn khi ATM ngừng giao dịch vào ban đêm - Ảnh: TỰ TRUNG

Để không lặp lại thuốc quý bị đem hủy

Liên quan đến câu chuyện “Thủ tục nhiêu khê, 20.000 viên thuốc trị ung thư phải tiêu hủy” (Tuổi Trẻ ngày 4-5), nhiều ý kiến cho rằng cần tìm ra nguyên nhân chậm trễ cũng như có hướng điều phối thuốc để không lặp lại tình trạng lãng phí này.

Bệnh nhân nhận thuốc Tasigna tại Viện Huyết học truyền máu T.Ư ngày 5-5 -
 Ảnh: THÚY ANH
Bệnh nhân nhận thuốc Tasigna tại Viện Huyết học truyền máu T.Ư ngày 5-5 - Ảnh: THÚY ANH

Chàng trai 9X tạo clip triệu view

Hiện là gương mặt trẻ thu hút nhiều sự quan tâm ở cộng đồng mạng, Hoàng Minh Tuấn (26 tuổi, đến từ Đắk Lắk) sở hữu kênh Chantube (YouTube) với các clip có số lượt người xem đạt con số hàng trăm ngàn đến hàng triệu.

Hoàng Minh Tuấn (phải) trong một lần phỏng vấn người nước ngoài - Ảnh: T.M.

Kỳ 2: Bất ngờ nối tiếp

“Đây là phát hiện quan trọng nhất và tuyệt vời nhất mà tôi từng biết!” - TS A.Tsybankov, chuyên gia khảo cổ người Nga, vừa ôm hôn, nâng niu chiếc rìu tay trong sự xúc động nghẹn ngào... Đó là lần đầu tiên không chỉ ở VN mà còn tại Đông Nam Á, các chuyên gia tận mắt nhìn thấy chiếc rìu tay cổ xưa bậc nhất thế giới nằm trong tầng văn hóa vẹn nguyên...

Một chiếc rìu đá quý giá được phát hiện trong hố đào Rộc Tưng 4 trong ngày 28-3-2017 - Ảnh: THÁI LỘC

Băn khoăn chương trình mới lớp 1

Đọc ý kiến của GS Nguyễn Minh Thuyết đăng trong bài viết “Chương trình mới: Lớp 1 sẽ học thế nào?” (Tuổi Trẻ, ngày 4-5), tuy không phải là giáo viên tiểu học nhưng quả thật tôi hết sức lo lắng về chương trình mới dành cho lớp 1.

Với học sinh lớp 1, đến trường là để được vui chơi, ca hát, giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa. Trong ảnh: học sinh lớp 1 Trường tiểu học Châu Văn Liêm, Q.6 (TP.HCM) trong buổi sinh hoạt ngoài trời - Ảnh: Như Hùng

Tỉ lệ “chọi” tăng đều 

Theo số liệu ban đầu đăng ký thi tuyển vào lớp 10 do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố sáng 5-5, tỉ lệ “chọi” (chỉ tính nguyện vọng 1) của đa số các trường THPT đều tăng. 

Cô Lê Thị Thùy Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/4 Trường THCS Colette (Q.3, TP.HCM), hướng dẫn phụ huynh ghi hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2017 - Ảnh: Như Hùng

Ngộ độc vì dược liệu giả

Thời gian gần đây, khoa thận ở Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều người bị suy thận do uống thuốc nam không nguồn gốc. Trung tâm chống độc cũng tiếp nhận hàng loạt ca bị ngộ độc chì trong thuốc nam.

Thử thỏ ty tử, vị hay dùng nhằm bổ thận, trị tiểu đêm nhiều... bằng cách ngâm vào cốc nước. Theo hướng dẫn của bà Phương, thỏ ty tử bị làm giả (như hình) sau khi ngâm thôi màu vàng như gỉ sắt, đáy cốc có lợn cợn như ximăng - Ảnh: L.ANH
Thử thỏ ty tử, vị hay dùng nhằm bổ thận, trị tiểu đêm nhiều... bằng cách ngâm vào cốc nước. Theo hướng dẫn của bà Phương, thỏ ty tử bị làm giả (như hình) sau khi ngâm thôi màu vàng như gỉ sắt, đáy cốc có lợn cợn như ximăng - Ảnh: L.ANH

Khi Eurovision nhuốm màu chính trị

Những ngày này, quan hệ giữa hai nước Nga và Ukraine lại trở nên căng thẳng. Nhưng không phải là xung đột quân sự, mà vì một sự kiện văn hóa: Eurovision - ngày hội âm nhạc có quy mô lớn nhất châu Âu, mỗi năm thu hút 200 - 400 triệu người theo dõi qua truyền hình.

Đại diện nước Nga Yulia Samoylova biểu diễn ca khúc Flame is burning để ghi hình gửi ban tổ chức Eurovision - Ảnh: YouTube

Một đời đi tìm hài cốt cụ Ứng Hòe

Có ông giáo suốt hơn nửa thế kỷ nay đau đáu tìm hài cốt bậc trí thức Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố - vị chủ tịch Quốc hội khóa I của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946. Cụ Tố còn là một trong những người sáng lập Hội Truyền bá quốc ngữ lúc bấy giờ.

Thầy Nguyễn Thìn Xuân nay đã 90 tuổi vẫn đau đáu tìm hài cốt cụ Ứng Hòa Nguyễn Văn Tố - Ảnh: QUỐC VIỆT

Làn gió mới trên bán đảo Triều Tiên

Nỗ lực cô lập Triều Tiên của Mỹ có thể bị phá sản nếu một tổng thống có quan điểm mềm mỏng với Bình Nhưỡng lên nắm quyền ở Hàn Quốc sau cuộc bầu cử ngày 9-5.

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In vận động tranh cử tại Goyang ngày 4-5 - Ảnh: Reuters

Những liên kết tình huống

Mỹ đòi bảo hộ để bảo vệ người Mỹ, châu Âu lúng túng vì mất thành viên quan trọng cùng những bất ổn nội tại. Trong tình cảnh đó, châu Á siết tay nhau giữ ổn định.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati phát biểu tại hội thảo - Ảnh: ADB
M.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên