04/05/2017 11:02 GMT+7

Audio 4-5: ​Thị trường cát dậy sóng

M.LUÂN
M.LUÂN

TTO - Thị trường cát dậy sóng, 1,5 triệu m3 bùn đổ đi đâu?, ai bảo vệ người mua hàng online?, thuốc diệt côn trùng liên quan đến rối loạn hành vi trẻ, Trung Quốc kêu gọi đàm phán với Triều Tiên... là những nội dung đáng chú ý trong tin audio hôm nay.

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Hàng chục năm sống khổ với quy hoạch treo

Số người nhập viện vì tai nạn tăng cao trong dịp lễ; Người dân trở lại Hà Nội, cửa ngõ phía Nam náo loạn; Chưa áp dụng mức tăng viện phí đồng loạt từ ngày 1-6; Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm ở Bạc Liêu; TP.HCM: Ôtô đi sai làn đường va chạm với xe máy, một người nhập viện…

Luẩn quẩn kẹt xe - mở đường

Thông tin TP.HCM sắp xây dựng đường trên cao để “giải cứu” cho tình trạng ùn tắc giao thông triền miên ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người khấp khởi mừng. Mới đây, TP cũng có phương án mở rộng nhằm xóa hai nút cổ chai trên đường Tân Kỳ - Tân Quý và Trường Chinh.

Dự án đường trên cao vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) Nguồn: Công ty cổ phần hạ tầng Đông Á cung cấp -  Ảnh: Quang Định - Đồ họa: Tấn Đạt
Dự án đường trên cao vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) Nguồn: Công ty cổ phần hạ tầng Đông Á cung cấp - Ảnh: Quang Định - Đồ họa: Tấn Đạt

Thị trường cát dậy sóng

Khi các cơ quan chức năng siết việc quản lý khai thác cát, thị trường cát sông khan hiếm, giá tăng vọt theo cấp số nhân, các mỏ đua nhau đục khoét lòng sông tận thu sản phẩm…

Khai thác cát trên sông Tiền khu vực Đồng Tháp - Ảnh: Tiến Trình

1,5 triệu m3 bùn đổ đi đâu?

Đây là lượng bùn phát sinh từ các công trình thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM do Công ty TNHH Trung Nam BT 154 (gọi tắt là Công ty Trung Nam) đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Bãi tiếp nhận vật liệu thải, bùn, đất thuộc dự án chống ngập của Trung Nam Group gần cầu Rạch Rộp 1 trong Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (ảnh chụp chiều 3-5) - Ảnh: Quang Định
Bãi tiếp nhận vật liệu thải, bùn, đất thuộc dự án chống ngập của Trung Nam Group gần cầu Rạch Rộp 1 trong Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (ảnh chụp chiều 3-5) - Ảnh: Quang Định

Sửa quy định trị giá đất ảo

Có những khu vực ở TP.HCM giá nhà đất bị đẩy lên mức ảo. Nguồn cung bị ảnh hưởng do khó tách thửa. Nhiều chuyên gia nhận định như trên và đề nghị sửa quy định, tăng điều tiết để giảm rủi ro...

Quảng cáo mua bán nhà đất trên đường Nguyễn Duy Trinh, TP.HCMẢnh: Quang Định
Quảng cáo mua bán nhà đất trên đường Nguyễn Duy Trinh, TP.HCMẢnh: Quang Định

Ai bảo vệ người mua hàng online?

Trước thực trạng khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến chất lượng hàng hóa mua sắm online ngày càng gia tăng, nhiều chuyên gia cho rằng cần “bêu tên” các website bị nhiều khiếu nại để người tiêu dùng cảnh giác.

Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ nên chọn những trang thương mại điện tử uy tín, có thông tin rõ ràng về nhà sản xuất cũng như chính sách hậu mãi tốt để mua hàng nhằm tránh bẫy lừa online - Ảnh: T.K.

Đường trên cao: giải pháp tạm thời

Bàn về dự án “Mở đường trên cao “giải cứu” Tân Sơn Nhất” (Tuổi Trẻ ngày 3-5), GS Nguyễn Lê Ninh - ủy viên Ủy ban MTTQ TP.HCM - cho rằng đây chỉ là một giải pháp tạm thời, không có tác dụng lâu dài.

Đường Hoàng Văn Thụ hướng từ cầu vượt Lăng Cha Cả về trung tâm thành phố thường xuyên bị kẹt xe - Ảnh: HỮU KHOA
Đường Hoàng Văn Thụ hướng từ cầu vượt Lăng Cha Cả về trung tâm thành phố thường xuyên bị kẹt xe - Ảnh: HỮU KHOA

Mặc “áo giáp” cho xe tăng

Với hỏa lực mạnh và khả năng tiêu diệt lớn nhưng trong tác chiến xe tăng luôn là một trong những mục tiêu bị đối phương triệt hạ đầu tiên. 

Lữ đoàn xe tăng 201 trong một lần huấn luyện - Ảnh: Xuân Thủy

Kỳ cuối: Những cuộc đào thoát

Bộ Ngoại giao VN cho biết có hai tàu cá Việt mang số hiệu BV 92658TS và BV 92659TS cùng 13 ngư dân ngày 21-10-2016 bị tàu hải quân Indonesia truy đuổi và bắn trong khi khai thác hải sản tại vùng chồng lấn ở khu vực đặc quyền kinh tế đang phân định giữa hai nước. 

Ngư dân VN tại Indonesia sau khi được tha, chờ làm thủ tục về lại VN - Ảnh: L.Nam

Trường học và bài giảng vẫn là lý tưởng nhất!

Ở góc độ một phụ huynh có con đang học cấp I và cấp II, tôi xin chia sẻ một vài ý kiến, về việc cần cân nhắc kỹ càng chuyện home schooling - tự học. Tôi chỉ nêu lên những khía cạnh mà chỉ có học ở trường phổ thông trẻ mới nhận được, còn tự học ở nhà sẽ khó có thể đạt kết quả.

Ở trường, với hình thức bài giảng cùng giáo viên, học sinh sẽ phát huy được tinh thần học hỏi, thi đua giữa các bạn, các nhóm học tập. Trong ảnh: một buổi học nhóm với giáo viên hướng dẫn của học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Q.Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: Như Hùng
Ở trường, với hình thức bài giảng cùng giáo viên, học sinh sẽ phát huy được tinh thần học hỏi, thi đua giữa các bạn, các nhóm học tập. Trong ảnh: một buổi học nhóm với giáo viên hướng dẫn của học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Q.Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: Như Hùng

Lớp 1 sẽ học thế nào

Nếu đề xuất của GS Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới) và ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được chấp thuận, thì chỉ còn hơn một năm nữa 100% học sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 sẽ học chương trình mới.

So với chương trình hiện hành, số môn học lớp 1 của chương trình mới không điều chỉnh nhiều. Trong ảnh: một tiết học tiếng Việt của học sinh lớp 1/6 Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Q.5, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG
So với chương trình hiện hành, số môn học lớp 1 của chương trình mới không điều chỉnh nhiều. Trong ảnh: một tiết học tiếng Việt của học sinh lớp 1/6 Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Q.5, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thuốc diệt côn trùng liên quan đến rối loạn hành vi trẻ

Mới đây, Viện Sức khỏe quốc gia và nghiên cứu y khoa Pháp cảnh báo tiếp xúc thuốc diệt côn trùng pyrethroid lúc mang thai và thời kỳ đầu sau sinh có thể ảnh hưởng sự phát triển về hành vi của não ở trẻ em đến 6 tuổi. 

Nhiều người dân thường không chú ý, xịt thuốc muỗi thoải mái ở nhà - Ảnh minh họa: Châu Anh
Nhiều người dân thường không chú ý, xịt thuốc muỗi thoải mái ở nhà - Ảnh minh họa: Châu Anh

Em chưa 18 “bội thu”

Chỉ hơn một tuần ra rạp, tính đến chiều 3-5, Em chưa 18 thu về gần 86 tỉ đồng. Hàng loạt suất chiếu của phim trong ngày lễ hết vé từ sớm. 

Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn là hai lựa chọn rất hợp vai trong phim Em chưa 18 - Ảnh: ĐPCC

Tủ sách trên mạng của người nổi tiếng

Một không gian giới thiệu những cuốn sách truyền cảm hứng của người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực vừa mới ra đời.

 

Các tủ sách của nghệ sĩ Chí Trung, nghệ sĩ dương cầm Trang Trịnh, tác giả Rosie Nguyễn trên website tramdoc.vn - Ảnh: V.V.TUÂN

Hitoshi Kato và ân tình Bình Định

Con cá ngừ đại dương của ngư dân Bình Định giờ đây được đưa thẳng sang Nhật là nhờ ông Hitoshi Kato - 87 tuổi, chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP Sakai (tỉnh Osaka, Nhật Bản). Ông còn mời gọi doanh nghiệp, đại học Nhật đến tỉnh Bình Định.

Ông Kato theo dõi việc sơ chế cá ngừ do ngư dân Bình Định đánh bắt để xuất khẩu sang Nhật - Ảnh: TIẾN SỸ
Ông Kato theo dõi việc sơ chế cá ngừ do ngư dân Bình Định đánh bắt để xuất khẩu sang Nhật - Ảnh: TIẾN SỸ

Trung Quốc kêu gọi đàm phán với Triều Tiên

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc, bà Phó Oánh, vừa có những phân tích khẳng định rằng Mỹ chỉ còn cách trở lại đàm phán với Triều Tiên, nếu không muốn đẩy cuộc khủng hoảng hạt nhân lên cực điểm.

Bà Phó Oánh, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Nga trở lại trong bối cảnh mới?

Vai trò của Nga trong các điểm nóng chính trị toàn cầu đang góp phần giúp nước này thoát khỏi cấm vận, khôi phục vị thế.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Sochi ngày 2-5 - Ảnh: Reuters

 

 

 

 

 

 

M.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên