
TS Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THANH THỦY
Ngày 3-10, tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Hội nghị khoa học Việt - Đức với chủ đề "Hợp tác y học - hội nhập và phát triển", quy tụ gần 400 đại biểu, chuyên gia y tế hàng đầu từ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.
TS Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - đã nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện với các đối tác Đức trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu lâm sàng và quản trị bệnh viện.
Trong hơn 10 năm qua, bệnh viện đã đưa 50 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên sang Cộng hòa Liên bang Đức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong các chuyên ngành: chấn thương chỉnh hình, cột sống, y học thể thao, bệnh truyền nhiễm và ung thư tại các bệnh viện, cơ sở y tế tại Leipzig, Badchmeidenberg…
GS Christoph Josten - Chủ tịch y khoa và Chủ tịch hội đồng quản trị, Bệnh viện Đại học Leipzig (Cộng hòa Liên bang Đức) - nhận xét chung về tình hình y tế tại Việt Nam, ở khu vực nông thôn dịch vụ y tế vẫn kém hơn so với ở các đô thị lớn, hầu hết bệnh viện công thiếu kinh phí và cơ sở hạ tầng.
Đặc biệt có sự kết hợp giữ y học phương Tây và y học cổ truyền; điều trị ngoại trú và nội trú được đảm bảo tại bệnh viện công nhưng người bệnh vẫn phải chi trả chi phí điều trị còn khá cao.
Hiện nay hệ thống y tế tại Đức cũng phải đối mặt với các thách thức như: dân số ngày càng già đi và nhiều người sống sót sau những bệnh nặng; chi phí đang tăng mạnh, đặc biệt là đối với thiết bị y tế hiện đại (như robot DaVinci, máy gia tốc tuyến tính) và thuốc điều trị ung thư (có thể lên đến 1 triệu euro mỗi lần sử dụng)…
Các bác sĩ của bệnh viện đại học thường xuyên đến thăm Bệnh viện Quân y 175 trong hơn 10 năm qua với các bài giảng lý thuyết, thực hành và cả tham gia phẫu thuật.

Trong hơn 10 năm qua, bệnh viện đã đưa 50 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên sang Cộng hòa Liên bang Đức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật - Ảnh: THANH THỦY
TS khoa học Vũ Công Lập - Phó giám đốc Trung tâm Y học Việt - Đức, Bệnh viện Quân y 175 - cho hay trung tâm hiện nay đang theo dõi đề tài nghiên cứu khoa học với chủ đề chăm sóc sức khỏe tại gia đình. Trong đó hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe tại nhà cho tất cả mọi người, kể cả những người chưa bị bệnh, người từ bệnh viện trở về và người già, những người bệnh mạn tính...
Theo TS Công, sức khỏe con người gồm sức khỏe thể chất (vận động, dinh dưỡng, hô hấp, giấc ngủ); sức khỏe tinh thần (trí tuệ, tâm linh, cảm xúc) và môi trường (tự nhiên, nghề nghiệp, xã hội).
"Nếu như trước đây những vấn đề về thể chất như bệnh nhiễm trùng, thì hiện nay sức khỏe tâm thần hết sức phức tạp. Những áp lực cuộc sống, stress, nỗi lo… vô hình gây ra vấn đề sức khỏe rất khó nhận biết, do vậy phải có cơ sở dữ liệu để nhận biết", TS Công nói.
Thống kê ở Đức cho thấy chăm sóc vận động chiếm 32%; chăm sóc sức khỏe tinh thần chiếm 20%; chăm sóc tim mạch, ung thư... xếp sau và trong tương lai, chăm sóc sức khỏe tâm thần sẽ là ưu tiên số 1.
Theo TS Công, việc chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu rất quan trọng, các thiết bị đo dựa trên công nghệ mới như phân tích giọng nói để sàng lọc lo âu, trầm cảm; theo dõi dấu hiệu sinh tồn dựa trên video; AI quét khuôn mặt bằng camera để suy đoán sinh hiệu…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận