04/04/2018 07:20 GMT+7

Anh không chứng minh được chất độc dùng ám sát là của Nga

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trung tâm nghiên cứu quốc phòng Porton Down của Anh thừa nhận không chứng minh được chất độc dùng ám sát cựu điệp viên Sergei Skripal là của Nga nhưng vẫn khẳng định Matxcơva đứng sau vụ này.

Anh không chứng minh được chất độc dùng ám sát là của Nga - Ảnh 1.

Cảnh sát Anh vẫn phong toả ngôi nhà của ông Skripal ở tp Salisbury ngày 3-4 - Ảnh: REUTERS

Ông Skripal, 66 tuổi, và con gái Julia, 33 tuổi, bị đầu độc bằng chất độc thần kinh ngày 4-3 tại thành phố Salisbury ở Anh, nơi họ đang sinh sống. Cảnh sát Anh cho biết chất độc được bôi vào tay nắm cửa chính ngôi nhà của họ.

"Chúng tôi chưa thể xác định chính xác nguồn gốc của chất độc nhưng chúng tôi đã cung cấp các thông tin khoa học cho chính phủ" - đài CNN dẫn lời ông Gary Aitkenhead - giám đốc điều hành của Porton Down.

Ông Gary Aitkenhead cho biết chất độc Novichok được sử dụng trong vụ việc được sản xuất ở cấp quân sự. Dù khẳng định không có chức năng điều tra nơi nó được sản xuất, ông Aitkenhead cho biết chắc chắn có một quốc gia đứng sau vụ việc này.

Cho đến nay chính quyền London vẫn khẳng định Nga liên quan đến vụ đầu độc ông Skripal bất chấp Matxcơva liên tục phủ nhật.

Sau tuyên bố của trung tâm Porton Down, chính quyền thủ tướng Anh Theresa May khẳng định các thông tin khoa học chỉ là "một phần trong bức tranh tình báo" giúp đưa ra kết luận.

"Đánh giá của chúng tôi rằng Nga chịu trách nhiệm cho hành động khinh suất và trơ tráo này được cộng đồng quốc tế đồng thuận, không có lý giải nào hợp lý hơn" - người phát ngôn của chính quyền London nhấn mạnh.

Trong khi đó, trong cuộc gặp với thủ tướng Thổ Nhĩ Kỹ Recep Tayyip Erdogan ở Ankara ngày 3-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đề cập đến kết luận của trung tâm Porton Down, cho biết có đến 20 nước có thể sản xuất chất độc Novichok.

Còn đại sứ quán Nga tại London chỉ trích "chuyện này được xác nhận bởi lãnh đạo một phòng nghiên cứu bí mật", cho rằng nó chẳng chứng minh được các cáo buộc nhắm vào Nga.

Tuyên bố của Porton Down đưa chỉ vài giờ trước cuộc họp của Tổ chức chống vũ khí hoá học theo yêu cầu của Nga.

"Chúng tôi đã đưa ra 20 câu hỏi cho cuộc thảo luận. Tôi hy vọng cuộc thảo luận sẽ chấm dứt những gì đã diễn ra" - tổng thống Nga nói.

Căng thẳng giữa Nga với Anh và phương Tây nói chung ngày càng gay gắt trong thời gian với hàng loạt động thái ăn miếng trả miếng, trục xuất các nhà ngoại giao của nhau, liên quan đến vụ đầu độc ông Skripal.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên