02/02/2021 21:06 GMT+7

Anh ‘gõ cửa từng nhà’ ở 8 khu vực để chặn biến thể Nam Phi

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Anh bắt đầu xét nghiệm COVID-19 từng nhà với 80.000 người trong ngày 2-2 nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể virus có khả năng lây nhiễm cao hơn từ Nam Phi.

Anh ‘gõ cửa từng nhà’ ở 8 khu vực để chặn biến thể Nam Phi - Ảnh 1.

Nhân viên y tế nói chuyện với một người đến làm xét nghiệm virus corona ở công viên Goldsworth Park, khu vực Woking, Anh, ngày 2-2 trong bối cảnh có ca nhiễm biến thể Nam Phi trong vùng - Ảnh: REUTERS

Cơ quan y tế công cộng Anh cho biết họ đã xác định được tổng cộng 105 trường hợp bị nhiễm virus corona biến thể Nam Phi kể từ ngày 22-12-2020 và để ngăn chặn các đợt bùng phát mới, cư dân ở 8 khu vực của nước này sẽ được xét nghiệm, bất chấp những người này có triệu chứng hay không.

Theo hãng tin Reuters, mỗi khu vực có khoảng 10.000 người. Có ba khu vực ở London, hai khu ở đông nam, một ở miền trung, một ở đông và một ở tây bắc nước Anh thuộc diện phải xét nghiệm để giúp nhà chức trách phá vỡ bất kỳ chuỗi lây nhiễm nào trong cộng đồng của biến thể Nam Phi. 

Số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Anh hiện đang chững lại và giảm, sau khi có sự gia tăng ca nhiễm bệnh vào thời điểm cuối năm ngoái do một biến thể dễ lây nhiễm hơn ở miền đông nam nước Anh.

Anh đã và đang triển khai chương trình tiêm chủng diện rộng phòng COVID-19. Cho đến nay, đã có gần 9,3 triệu người tiêm xong mũi đầu tiên. Tuy nhiên, chính phủ và các quan chức y tế của Anh lo ngại các biến thể mới sẽ làm suy yếu nỗ lực của nước này trong việc kiểm soát đại dịch.

Đã có những tiếng nói cho rằng Anh đã quá chậm chạp trong việc đưa ra các biện pháp nhằm cách ly những người đến từ nước ngoài vì họ có khả năng mang theo các chủng virus mới.

Các cố vấn khoa học hàng đầu kêu gọi Anh cần có những hạn chế về nhập cảnh cứng rắn hơn. Mặc dù Anh đã cấm công dân đi du lịch đến những nước có nguy cơ, chương trình cách ly tại khách sạn cho người nhập cảnh vẫn chưa được triển khai.

Các nhà khoa học cho biết biến thể Nam Phi dễ lây lan hơn nhưng không có bằng chứng cho thấy nó làm người nhiễm mắc bệnh nặng hơn. Đã có một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cảnh báo biến thể này làm giảm hiệu quả của liệu pháp kháng thể và vắc xin.

WHO: Chưa thể nói biến thể virus ở Nam Phi lây lan nhanh hơn biến thể ở Anh WHO: Chưa thể nói biến thể virus ở Nam Phi lây lan nhanh hơn biến thể ở Anh

TTO - Tổ chức Y tế thế giới ngày 5-1 khẳng định hiện chưa có chứng cứ nào cho thấy biến thể virus corona ở Nam Phi lây lan nhanh hơn biến thể virus ở Anh.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên