21/04/2026 14:51 GMT+7

Ấn Độ - Hàn Quốc công bố 25 kế hoạch hợp tác đa lĩnh vực

Ngày 20-4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã công bố một lộ trình đầy tham vọng nhằm đưa quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc trở thành “quan hệ đối tác hướng tới tương lai”.

Ấn Độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại New Delhi ngày 20-4 - Ảnh: AFP

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thông báo 25 kết quả quan trọng sau các cuộc hội đàm nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung tới Ấn Độ, cùng 200 doanh nhân Hàn Quốc.

Thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Theo Hãng tin Reuters, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc tới Ấn Độ trong 8 năm qua.

"Chúng tôi đã quyết định nâng cấp khuôn khổ hợp tác kinh tế giữa hai nước, nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng chung", Tổng thống Lee phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Modi.

Các kết quả hội đàm bao trùm nhiều lĩnh vực trọng yếu: kinh tế, đóng tàu, trí tuệ nhân tạo, tài chính, quốc phòng, công nghiệp, năng lượng, văn hóa và giao lưu nhân dân - phản ánh bước phát triển toàn diện và thực chất của quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước.

"Từ chip đến tàu biển, từ nguồn nhân lực đến công nghệ, từ môi trường đến năng lượng, chúng tôi sẽ hiện thực hóa những cơ hội hợp tác mới trong mọi lĩnh vực", ông Modi phát biểu.

Điểm nhấn quan trọng là hai bên đã thông qua Tầm nhìn chiến lược chung, đồng thời thiết lập và triển khai hàng loạt khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực đóng tàu, hậu cần hàng hải, phát triển bền vững và an ninh năng lượng.

Hai nước cũng ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác, trong đó có các Biên bản ghi nhớ về thể thao, công nghiệp văn hóa - sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như thành lập Ủy ban hợp tác công nghiệp.

Hai nước cũng công bố nhiều sáng kiến mới, bao gồm thiết lập cơ chế đối thoại về an ninh kinh tế nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ thiết yếu, cũng như mở rộng đối thoại về các vấn đề toàn cầu tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Về kinh tế, hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ mức 27 tỉ USD hiện nay lên 50 tỉ USD vào năm 2030.

Ấn Độ - Ảnh 2.

Hai nhà lãnh đạo trồng cây tại một sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm - Ảnh: AFP

Đầu tư mạnh vào ngành thép Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết ông đã hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Yeo Han Koo, nhằm thảo luận về cách thức nối lại và cải tổ hiệp định thương mại, cũng như tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng xanh và thương mại số.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc như Samsung Electronics, Hyundai Motor và LG Group.

Riêng Tập đoàn POSCO Holdings của Hàn Quốc cho biết họ dự kiến xây dựng một nhà máy thép theo hình thức liên doanh với Công ty JSW của Ấn Độ tại bang Odisha, với tổng đầu tư khoảng 1,09 tỉ USD đến năm 2031.

Tuần trước, hai bên cũng công bố thỏa thuận liên doanh thành lập nhà máy thép công suất 6 triệu tấn/năm tại Odisha.

Ấn Độ - Hàn Quốc công bố 25 kế hoạch hợp tác đa lĩnh vực - Ảnh 3.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sắp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Chuyến thăm 4 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đánh dấu ông là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy Nhà nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất