
Bộ trưởng Ngân sách Hàn Quốc Park Hong Keun cho biết dự luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến kéo dài ở Iran - Ảnh: EPA
Theo Hãng tin AFP, ngày 26-3, Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai gói ngân sách bổ sung "thời chiến" trị giá gần 17 tỉ USD, đồng thời mở rộng cắt giảm thuế nhiên liệu, trong bối cảnh xung đột tại Iran đẩy giá năng lượng tăng cao.
Trong thông báo chính thức, các quan chức Hàn Quốc đặt mục tiêu "lập ngân sách bổ sung trị giá 25.000 tỉ won (khoảng 16,7 tỉ USD) vào tháng tới - được trích từ thặng dư thu thuế - nhằm ứng phó với tình trạng xung đột kéo dài tại Trung Đông".
Bộ trưởng Ngân sách Park Hong Keun cho biết dự luật tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các hộ gia đình đang gặp khó khăn do tác động của chiến tranh.
"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giảm gánh nặng cho người dân do giá dầu tăng cao, đồng thời triển khai hiệu quả cơ chế áp trần giá dầu nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước và cắt giảm chi phí vận hành", ông Park khẳng định.
Ông Han Byung Do, lãnh đạo Đảng Dân chủ cầm quyền tại Quốc hội, cho biết chính phủ và đảng sẽ đẩy nhanh tiến độ xem xét dự luật ngân sách, nhấn mạnh "không có lý do gì để trì hoãn".
Trước đó Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thúc giục chính phủ chuẩn bị ngân sách bổ sung nhằm ổn định kinh tế, hỗ trợ các ngành chịu tác động trực tiếp và tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.
Phần lớn hàng hóa nhập khẩu của Hàn Quốc đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch bị Iran phong tỏa, kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào nước này từ ngày 28-2.
Tuần trước, đảng cầm quyền Hàn Quốc cho biết các quan chức sẽ dỡ bỏ mức trần công suất phát điện chạy bằng than (đang ở mức 80%), và thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân lên mức tương đương.
Sự gián đoạn dọc theo eo biển Hormuz đã khiến giá cả leo thang, buộc Seoul áp dụng cơ chế áp trần giá nhiên liệu lần đầu tiên sau gần 30 năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận