26/05/2025 08:11 GMT+7

'Ăn chặn' tiền xử lý rác, bị thanh tra lại vòng vo phủi trách nhiệm

Ban đầu phủi không nhận hơn 522 triệu đồng từ đơn vị thi công tiền không mua hóa chất vi sinh để xử lý rác, nhưng sau 5 ngày "suy nghĩ lại", chủ đầu tư đã thay đổi lời trình bày, thừa nhận có nhận số tiền trên.

XỬ LÝ RÁC - Ảnh 1.

Một góc huyện Cù Lao Dung - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 26-5, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành kết luận việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách và xây dựng cơ bản đối với UBND huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm trong việc lập, quyết định và giao dự toán gần 2,6 tỉ đồng và vi phạm nguyên tắc tài chính, xây dựng cơ bản khoảng 1,2 tỉ đồng. 

Những vi phạm này tập trung xảy ra tại các đơn vị như văn phòng hội đồng nhân dân và UBND huyện, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng tài nguyên và môi trường, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, phòng kinh tế hạ tầng, UBND thị trấn Cù Lao Dung và UBND xã An Thạnh Nam.

Riêng vi phạm tài chính tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cù Lao Dung giai đoạn 2023 - 2025 (nay là Phòng Nông nghiệp và Môi trường) hơn 522 triệu đồng.

Kết quả thanh tra nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, phát hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cù Lao Dung có ký 17 hợp đồng xử lý rác thải trong 2 năm 2023 và 2024 tại 3 bãi rác thuộc xã An Thạnh 1, An Thạnh 2 và An Thạnh 3 với Công ty TNHH Lê Rồng (Công ty Lê Rồng), nhưng nghiệm thu thanh toán không đúng thực tế. 

Mỗi hợp đồng đều có 8 nội dung nhưng thực tế Công ty Lê Rồng chỉ thực hiện 4 nội dung. Còn 4 nội dung không thực hiện gồm phần mua nguyên vật liệu phun xịt chế phẩm sinh học, vôi bột, EM thứ cấp, hóa chất diệt ruồi, chênh lệch số tiền hơn 522 triệu đồng, mỗi hợp đồng chênh lệch từ 22 - 32 triệu đồng.

Công ty Lê Rồng thừa nhận không thực hiện phần mua hóa chất vi sinh để xử lý rác và nộp lại tiền mặt cho kế toán Phòng Tài nguyên và Môi trường hơn 522 triệu đồng.

Tuy nhiên lãnh đạo và kế toán Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cù Lao Dung ban đầu quanh co, khẳng định như đinh đóng cột không nhận khoản tiền nêu trên từ Công ty Lê Rồng. 

Nhưng khoảng 5 ngày sau, sau khi "suy nghĩ lại", lãnh đạo và kế toán Phòng Tài nguyên và Môi trường đăng ký làm việc với đoàn thanh tra, thay đổi lời trình bày, thừa nhận có chỉ đạo cho bộ phận kế toán nhận số tiền nói trên để phục vụ công nhận nông thôn mới.

Theo kết luận thanh tra, từ những phân tích nêu trên cho thấy Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cù Lao Dung nghiệm thu thanh toán chi phí xử lý rác thải không đúng thực tế. Hành vi của các công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cù Lao Dung có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ theo điểm 3, khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

'Ăn chặn' tiền xử lý rác, bị thanh tra lại vòng vo phủi trách nhiệm - Ảnh 2.Dự án xử lý rác thải 7 năm không xong

Sau 7 năm thi công, dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) vẫn chưa thể hoàn thành vì đơn vị thi công chậm tiến độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên