28/01/2013 08:49 GMT+7

Ai Cập tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại ba thành phố

XUÂN TÙNG (Theo BBC, New York Times)
XUÂN TÙNG (Theo BBC, New York Times)

TTO - Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ngày 27-1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại ba thành phố Port Said, Suez và Ismalia sau những vụ bạo động đẫm máu diễn ra suốt những ngày qua.

Tiếp tục bạo loạn sau phiên tòa, 32 người chếtAi Cập: bạo động, 7 người chết, hàng trăm người bị thương

TeEiQJ5I.jpgPhóng to

Một vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ngày 27-1 tại Cairo - Nguồn: Getty Images

Chính quyền sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21g đến 6g sáng trong vòng 30 ngày ở ba thành phố này bắt đầu từ hôm nay 28-1, ông Morsi cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình.

Tổng thống Morsi cũng trấn an dư luận rằng ông sẽ không biến lệnh giới nghiêm thành một công cụ đàn áp người dân và tăng quyền hạn của cảnh sát như dưới thời cựu tổng thống Mubarak.

Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau khi đã có ít nhất 32 người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn dữ dội tại Port Said trong hai ngày cuối tuần qua.

Mọi việc bắt đầu từ sự bực tức của người dân Port Said sau khi tòa án kết tội 21 người địa phương về vụ bạo lực trong một trận bóng đá diễn ra ở thành phố này hồi tháng 2 năm ngoái. Trong vụ việc nói trên, các cổ động viên địa phương đã tấn công cổ động viên đội khách đến từ Cairo khiến 74 người thiệt mạng.

Thế nhưng khi cảnh sát Ai Cập sử dụng hơi cay và bắn đạn thật khiến hàng chục người biểu tình thiệt mạng, người dân Port Said đã nhanh chóng chuyển sự giận dữ sang ông Morsi và chính quyền. Hàng chục nghìn người biểu tình thậm chí còn đòi thành lập “quốc gia Port Said” và ly khai khỏi Ai Cập.

Trong khi đó tại thủ đô Cairo, những người biểu tình chống chính phủ tiếp tục ẩu đả với lực lượng an ninh ngày thứ tư liên tiếp trên quảng trường Tahrir.

Phe đối lập cho rằng Tổng thống Morsi là kẻ độc tài và tố cáo ông đang đề xuất một bản hiến pháp không đảm bảo được quyền tự do ngôn luận và tôn giáo, đồng thời chỉ trích chính phủ đang làm cho tình trạng khủng hoảng kinh tế của đất nước ngày càng trầm trọng hơn.

Đáp lại, ông Morsi phát biểu rằng ngoài lệnh giới nghiêm, ông có thể “đưa ra những biện pháp mạnh hơn” với trách nhiệm là tổng thống Ai Cập. Ông cũng đưa ra lời mời phe đối lập tham gia đối thoại quốc gia vào hôm nay 28-1.

XUÂN TÙNG (Theo BBC, New York Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên