27/04/2023 13:53 GMT+7

9 học sinh nôn ói, đau bụng nghi do ăn kẹo mua ngoài trường

Sau khi ăn kẹo mua ngoài cổng trường, 9 học sinh nôn ói, đau bụng phải vào bệnh viện cấp cứu.

9 học sinh nôn ói, đau bụng nghi do ăn kẹo mua ngoài trường - Ảnh 1.

9 học sinh lớp 4 nhập viện sau khi ăn kẹo mua ngoài cổng trường - Ảnh: A.B.

Ngày 27-4, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) cho hay vừa tiếp nhận cấp cứu cho 9 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, một số học sinh lớp 4/2 Trường tiểu học Tân Thành (xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài) mua một gói kẹo ngoài cổng trường rồi chia cho bạn học cùng ăn.

Tuy nhiên sau đó, 9/18 em học sinh ăn kẹo có dấu hiệu đau đầu, đau bụng, nôn ói… nên được đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài cấp cứu.

Ngay sau đó, nhà trường cũng báo với chính quyền địa phương và ngành y tế thành phố đến lập biên bản, xác minh vụ việc.

Khi được hỏi, các học sinh nghi bị ngộ độc cho biết đều ăn chung một loại kẹo ổi mua trước cổng trường. "Lúc đầu con ăn không bị sao, nhưng khi vào học thì bắt đầu buồn nôn, đau bụng…", một em học sinh nói.

Theo Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài, các học sinh nhập viện đều có chung triệu chứng: sốt, đau bụng, buồn nôn, ói, đi cầu dạng tiêu chảy… nghi bị ngộ độc.

Đến trưa cùng ngày, sức khỏe của 9 học sinh đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi thêm.

Hơn 70 học sinh ở Hà Nội bị ngộ độc: Có vi khuẩn tụ cầu vàng trong món thịt gàHơn 70 học sinh ở Hà Nội bị ngộ độc: Có vi khuẩn tụ cầu vàng trong món thịt gà

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin nguyên nhân khiến 72 học sinh Trường tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) ngộ độc, nhập viện là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong món thịt gà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên