01/09/2021 14:41 GMT+7

7 người tụ tập câu cá, chơi cờ giải trí giữa mùa dịch bị phạt 105 triệu đồng

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 người tụ tập uống cà phê, câu cá và chơi cờ cá ngựa tại quán ẩm thực "Cội Nguồn", với tổng số tiền 105 triệu đồng.

7 người tụ tập câu cá, chơi cờ giải trí giữa mùa dịch bị phạt 105 triệu đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm với những người tụ tập uống cà phê, câu cá và chơi cờ giải trí giữa mùa dịch tại quán ẩm thực Cội Nguồn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 1-9, thượng tá Trần Thanh Tùng - trưởng Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang - cho biết vừa triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 người tụ tập uống cà phê, câu cá và chơi cờ cá ngựa tại quán ẩm thực "Cội Nguồn", với tổng số tiền 105 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 22-8, tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cái Bè làm nhiệm vụ kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, phát hiện 6 người đang ngồi uống nước, chơi cờ cá ngựa tại quán ẩm thực "Cội Nguồn" thuộc xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè.

Chủ quán là bà Nguyễn Thị Mộng Loan (37 tuổi) cùng 6 người là Phạm Thanh Tâm (38 tuổi), Đỗ Thành Tuấn (73 tuổi), Lê Văn Út (47 tuổi), Lê Ngọc Vũ (45 tuổi), Phạm Văn Nhũ (42 tuổi), cùng ngụ xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè và Nguyễn Văn Mạnh (46 tuổi) ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, bị lập biên bản về hành vi vi phạm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đồng thời, tạm giữ 8 xe máy các loại và giấy tờ có liên quan.

Làm việc với công an, những người trên thừa nhận tụ tập tại quán "Cội Nguồn" để uống cà phê, chơi cờ cá ngựa và câu cá giải trí trong lúc địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội.

UBND huyện Cái Bè đã ký quyết định xử phạt hành chính mức phạt 15 triệu đồng với 7 người do "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người" theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Phạt 105 triệu đồng 7 thanh niên tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách Phạt 105 triệu đồng 7 thanh niên tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách

TTO - Công an phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, Bình Phước vừa tham mưu trình cấp trên ra quyết định xử phạt 105 triệu đồng đối với 7 thanh niên nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên