26/08/2021 16:34 GMT+7

Tụ tập đánh bạc lúc giãn cách xã hội, 16 người bị phạt 240 triệu đồng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) phạt 16 người tụ tập đánh bạc ăn tiền mỗi người 15 triệu đồng do vi phạm giãn cách xã hội phòng dịch theo chỉ thị 16.

Tụ tập đánh bạc lúc giãn cách xã hội, 16 người bị phạt 240 triệu đồng - Ảnh 1.

Những người đánh bạc ở ngôi nhà thuộc phường 4 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị bắt quả tang vào tối 19-8 - Ảnh: VĂN CHUNG

Chiều 26-8, ông Nguyễn Lê Vi Phúc - phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa - ký 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 người tham gia đánh bạc ăn tiền tại một ngôi nhà ở phường 4 (TP Tuy Hòa) mà công an phát hiện, bắt quả tang trước đó.

Theo đó, mỗi người tham gia đánh bạc bị phạt 15 triệu đồng vì không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người trong lĩnh vực y tế. Tổng số tiền phạt của 16 "con bạc" là 240 triệu đồng.

Trước đó, tối 19-8, tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an TP Tuy Hòa đột kích tụ điểm đánh bạc tại một ngôi nhà trên đường Lê Quý Đôn (phường 4), bắt quả tang 16 người tụ tập đánh bạc ăn tiền. Công an thu giữ nhiều tang vật trong vụ đánh bạc, trong đó có số tiền gần 45 triệu đồng.

Các "con bạc" phần lớn là người ở các phường trong TP Tuy Hòa, còn có những người đến từ thị xã Đông Hòa, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Đồng Xuân; cá biệt có 1 người đến từ xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Hiện Công an TP Tuy Hòa đang làm rõ hành vi đánh bạc của 16 người này.

Cùng ngày 26-8, UBND thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cũng ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 người tụ tập trong một căn nhà ở khu phố 5 (phường Hòa Vinh) không có lý do chính đáng. Mỗi người trong số này cũng bị phạt 15 triệu đồng do không thực hiện quy định về hạn chế tập trung đông người trong lĩnh vực y tế, khi toàn địa bàn thị xã Đông Hòa đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều vụ tập trung đông người bị xử phạt nặng

Vào đầu tháng 8-2021, Công an TP Tuy Hòa đã xử phạt 12 thanh niên tụ tập ăn nhậu trong một căn nhà ở phường 5 mỗi người 15 triệu đồng vì không thực hiện hạn chế tập trung đông người.

Ở huyện Tuy An, 4 phụ nữ tụ tập đánh bài tứ sắc cũng bị phạt mỗi người 10 triệu đồng.

Thị xã Đông Hòa cũng đang củng cố hồ sơ xử lý 4 người tổ chức đánh bạc bằng xốc bầu cua tôm cá tại phường Hòa Xuân Tây.

Bắt quả tang 27 người tụ tập đánh bạc giữa lúc giãn cách theo chỉ thị 16 Bắt quả tang 27 người tụ tập đánh bạc giữa lúc giãn cách theo chỉ thị 16

TTO - Giữa lúc toàn tỉnh Kiên Giang và 19 tỉnh, thành ĐBSCL đang giãn cách theo chỉ thị 16 thì 27 người ở 3 huyện khác nhau vẫn tập trung lắc tài xỉu ăn tiền thâu đêm.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên