
43 tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp của mảnh đất và con người Đà Nẵng được giới thiệu tới công chúng tại Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Chiều 15-4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã khai mạc triển lãm "Sắc màu đất Quảng" trưng bày 43 tác phẩm với sự tham gia của 36 họa sĩ, nhà điêu khắc của thành phố Đà Nẵng, từ những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, có nhiều đóng góp cho nền mỹ thuật của đất nước đến các tác giả trẻ đầy triển vọng.
Mỗi tác phẩm thể hiện một góc nhìn riêng của người nghệ sĩ, phản ánh vẻ đẹp của con người, di tích lịch sử - văn hóa, công trình kiến trúc, lễ hội và danh lam thắng cảnh của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng các đại biểu tham quan triển lãm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tác phẩm "Cầu an" của họa sĩ - nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng lần đầu giới thiệu tới công chúng. Trong triển lãm "Sắc màu đất Quảng", tác giả này giới thiệu 4 tác phẩm điêu khắc mang nhiều chủ đề Cùng bức tốc, Cầu an, Hợp nhất trong kỷ nguyên mới, Mùa xuân hòa bình - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Thành phố trong 51 năm qua
Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, triển lãm lần này giới thiệu 38 tác phẩm hội họa và 5 tác phẩm điêu khắc, được thể hiện bằng nhiều chất liệu như sơn dầu, lụa, acrylic, đồ họa, tượng tròn, phù điêu.
Đây cũng là lần đầu tiên bảo tàng tổ chức một triển lãm quy tụ lực lượng sáng tác của thành phố trong bối cảnh sau sáp nhập, tạo nên không gian đối thoại giữa các thế hệ nghệ sĩ. "Qua ngôn ngữ nghệ thuật, các tác phẩm tái hiện sinh động đời sống và hành trình phát triển của thành phố trong 51 năm qua, từ ký ức đến khát vọng vươn lên"- ông Thiện nói.
Không chỉ là không gian trưng bày, triển lãm còn là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ về sự vận động của đời sống mỹ thuật khi môi trường sáng tạo ngày càng rộng mở. Nhiều tác giả khẳng định dấu ấn cá nhân qua các tác phẩm hội họa, điêu khắc.
Trong không gian giao lưu, kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ đã có nhiều chia sẻ về sự vận động của đời sống mỹ thuật.

Lần đầu tiên Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức một triển lãm quy tụ lực lượng sáng tác của thành phố sau sáp nhập nên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Người phụ nữ bên phố cổ Hội An, tranh sơn dầu của họa sĩ Vũ Dương. Đây là họa sĩ cao niên nhất giới thiệu tác phẩm trong lần triển lãm này - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tranh Sắc màu tháng ba của Đoàn Minh Thuần - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Đa dạng trong ngôn ngữ tạo hình
Các tác giả đã khẳng định bản sắc, sức sống của mỹ thuật qua các tác phẩm hội họa, điêu khắc như họa sĩ Vũ Dương, họa sĩ - nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng… đã chia sẻ về các chủ đề nghệ thuật khi không gian văn hóa nghệ thuật ngày càng rộng mở và hội nhập.
Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng, cho rằng triển lãm không chỉ có quy mô mà còn thể hiện sự đa dạng trong ngôn ngữ tạo hình.
Một số tác phẩm khai thác cách xử lý quen thuộc nhưng được tinh luyện, chú trọng cảm xúc thị giác. Trong khi đó, một số khác giảm yếu tố kể chuyện, tăng tính biểu tượng và tư duy hình khối.
"Có thể bắt gặp hình ảnh Hội An, Sơn Trà, hay những sinh hoạt đời thường trong nhiều tác phẩm. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở đề tài mà ở cách nghệ sĩ xử lý ký ức và không gian. Đặc biệt, các tác phẩm điêu khắc tạo điểm nhấn, góp phần nâng tầm giá trị chung của triển lãm"- ông Khiêm nhận định.

Công chúng dễ dàng bắt gặp Đà Nẵng đầy màu sắc trong các tác phẩm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận