11/04/2018 20:13 GMT+7

41 năm tù cho 2 bị cáo thực hiện hơn 70 vụ trộm xe máy

HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG
HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG

TTO - Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên 41 năm tù cho 2 bị cáo Long và Tài vì đã gây ra 70 vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

41 năm tù cho 2 bị cáo thực hiện hơn 70 vụ trộm xe máy - Ảnh 1.

Bị cáo Tài (bên phải) và Long khi nghe HĐXX tuyên án - Ảnh: CHÂU THÀNH

Ngày 11-4, HĐXX TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt Nguyễn Thành Long (48 tuổi, ngụ tại P 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) mức án 16 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Cùng với tội danh trên, ngày 19-1-2018, TAND huyện Kế Sách (Sóc Trăng) tuyên phạt Long mức án 8 năm tù. Tổng hợp hai bản án, bị cáo Long phải chấp hành là 24 năm tù.

TAND tỉnh Trà Vinh cũng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Tài (45 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) mức án phạt phạt 17 năm tù giam về hành vi trộm cắp tài sản.

HĐXX cũng tuyên Long và Tài phải bồi thường cho 68 bị hại số tiền trên 720 triệu đồng, và có hai bị hại không yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Riêng bị cáo Phạm Hữu Tài bồi thường cho 8 bị hại khác mà bị cáo thực hiện trót lọt hành vi trộm xe với tổng số tiền gần 90 triệu đồng, cùng nhiều tài sản khác gồm bóp da, tiền, vàng mà đối tượng lấy được trong các cốp xe trộm được.

41 năm tù cho 2 bị cáo thực hiện hơn 70 vụ trộm xe máy - Ảnh 2.

Hai bị cáo Tài và Long tài phiên tòa xét xử ngày 11-4 - Ảnh: CHÂU THÀNH

Theo cáo trạng, ngày 12-3-2017, Phạm Hữu Tài điều khiển xe máy từ tỉnh Vĩnh Long sang tỉnh Trà Vinh và chở Nguyễn Thành Long để tìm tài sản trộm. 

Khi đến đoạn qua xã Châu Điền (huyện Cầu Kè) phát hiện xe Sirius, biển BKS 84L1-146(..) của anh Nguyễn Văn Lùng đậu trên đường không người trông coi, Long nhảy xuống đi bộ đến gần rồi dùng đoản bẻ khóa xe chạy thoát về hướng thị trấn Cầu Kè. 

Sau khi phát hiện, ông Lùng tri hô và báo công an truy đuổi bắt giữ được cả đối tượng và tang vật. Chiếc xe được cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá 15,4 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận còn trộm thành công 70 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long (Trà Vinh).

Mở rộng điều tra, Tài và Long đã câu kết với các đối tượng khác dọc theo các tỉnh ĐBSCL trộm cắp tài sản. Hai đối tượng gặp nhau rồi đi trộm xe máy chủ yếu tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long.  

Tính đến nay, hai đối tượng đã trộm trót lọt gần 120 chiếc xe gắn máy và thu được rất nhiều tài sản mà nạn nhân để trong cốp xe.

HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên