29/08/2021 23:20 GMT+7

4.931 ca COVID-19 mới trong ngày 29-8 ở TP.HCM đều là ca cộng đồng

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Trong ngày thứ 7 thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, TP.HCM ghi nhận 4.931 ca dương tính, tất cả đều là ca cộng đồng (chiếm tỉ lệ 100%). Hiện công tác xét nghiệm vùng xanh, vùng cận xanh và vùng vàng tại TP vẫn chưa đạt tiến độ.

4.931 ca COVID-19 mới trong ngày 29-8 ở TP.HCM đều là ca cộng đồng - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho ông Châu Văn Giàu (59 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 22h30 tối 29-8, trong hôm nay, thành phố xét nghiệm 330.856 mẫu, ghi nhận 4.931 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều trong cộng đồng.

Như vậy, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm gần 1,5% và tỉ lệ ca cộng đồng chiếm 100% tổng số ca.

Trong đó, quận Tân Bình nhiều nhất với 651 ca cộng đồng, tiếp đến là huyện Nhà Bè 539 ca, TP Thủ Đức 384 ca, quận 6 có 381 ca, quận 1 có 365 ca, quận 4 có 356 ca...

Đây là ngày đầu tiên TP ghi nhận tất cả ca dương tính trong ngày đều là ca cộng đồng từ khi thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó" vào ngày 23-8. Trước đó, từ ngày 23 đến 27-8, tỉ lệ F0 trong cộng đồng dao động từ 77% đến 84%. Riêng ngày 28-8 là 90%.

Tại buổi họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19, phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Phạm Đức Hải cho biết, tính đến hết ngày 27-8, hầu hết các địa phương đã hoàn thành việc xét nghiệm đối với vùng cam, vùng đỏ.

Riêng đối với vùng xanh, vùng cận xanh và vùng vàng, công tác xét nghiệm vẫn chưa đạt tiến độ với kết quả lần lượt là 35%, 19% và 37%.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung, chủ động tăng cường nguồn nhân lực tại chỗ tham gia lấy mẫu; khuyến khích người dân tự lấy mẫu (đối với test nhanh).

Đến hết ngày 30-8, các vùng xanh, vùng cận xanh và vùng vàng phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm đợt 1 (thực hiện xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình, trong đó mẫu gộp 10 đối với vùng xanh, vùng cận xanh và mẫu gộp 5 đối với vùng vàng).

Sau khi kết thúc đợt 1, các địa phương thực hiện tiếp đợt 2 và phải hoàn thành trước ngày 6-9 để phân loại lại các vùng nguy cơ.

Các vùng đỏ, vùng cam, đến hết ngày 1-9 phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm đợt 2. Đồng thời kết hợp triển khai, hướng dẫn rộng rãi để tăng tỉ lệ người dân tham gia tự lấy mẫu (test nhanh mẫu đơn).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khuyến cáo, người dân cần hết sức bình tĩnh khi số lượng F0 dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, vì điều này nằm trong kịch bản ứng phó của ngành y tế.

Khi có kết quả xét nghiệm dương tính, người dân cần bình tĩnh và thực hiện cách ly theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính cần tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp "5K + vắc xin", đảm bảo giãn cách, “ai ở đâu ở yên đó” để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Sau 7 ngày, TP.HCM cơ bản xét nghiệm xong vùng đỏ và cam Sau 7 ngày, TP.HCM cơ bản xét nghiệm xong vùng đỏ và cam

TTO - Chiều 29-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự họp báo có ông Lê Hải Bình - phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên