29/08/2021 18:54 GMT+7

1 tuần giãn cách, TP.HCM xử phạt 6.296 trường hợp, đi chợ giúp 411.922 hộ dân

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, sau 7 ngày thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, cơ quan chức năng TP đã lập biên bản xử phạt 6.296 trường hợp, với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng, đi chợ giúp 411.922 hộ dân.

1 tuần giãn cách, TP.HCM xử phạt 6.296 trường hợp, đi chợ giúp 411.922 hộ dân - Ảnh 1.

Các chiến sĩ hướng dẫn người dân cách khai báo "di chuyển nội địa" ở quận Gò Vấp - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 29-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo, thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo ông Phạm Đức Hải - phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, TP đã trải qua 7 ngày thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tăng cường. Hầu hết người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tuy nhiên còn một số trường hợp thực hiện chưa tốt. 

Theo đó, TP đã lập biên bản xử phạt 6.296 trường hợp, với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.

Về túi an sinh, ông Hải cho hay, tính đến nay, TP đã chuyển 115.973 túi đến TP Thủ Đức và các quận, huyện. Như vậy, từ ngày 15 đến 29-8, tổng số túi an sinh chuyển đến các địa phương là 960.210 túi. TP đã vận động trên 20.000 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ với 273.728 phòng với tổng số tiền là hơn 158 tỉ. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã cấp 465.000 giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân để tham gia công tác từ thiện. 

Trong 7 ngày qua, 312 phường, xã, thị trấn phối hợp với tổ COVID-19 cộng đồng đã đi chợ giúp người dân với tuần suất 1 tuần/lần và đã phân phối trực tiếp cho người dân. Từ ngày 23 đến 28-8, TP.HCM đi chợ giúp cho 411.922 hộ trong số 508.666 hộ đăng ký, đạt tỉ lệ 84%.

Về việc huy động thêm lực lượng tham gia phòng chống dịch, TP đã nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan trung ương ở nhiều tỉnh, thành. Cụ thể có 4.666 nhân sự thuộc các bệnh viện do Bộ Y tế điều động; 786 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an; 11.777 chiến sĩ, y bác sĩ, bộ đội thuộc Bộ Quốc phòng và các quân khu. 

Ông Hải cho biết thêm, TP cử thêm đoàn công tác tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TP Thủ Đức và 21 quận, huyện với tổng cộng số lượng người là 754 cán bộ. Theo đó, mỗi phường, xã sẽ có 2 người, riêng các quận 12, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú, huyện Bình Chánh thì có 3 người.

Sau 7 ngày, TP.HCM cơ bản xét nghiệm xong vùng đỏ và cam Sau 7 ngày, TP.HCM cơ bản xét nghiệm xong vùng đỏ và cam

TTO - Chiều 29-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự họp báo có ông Lê Hải Bình - phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên