07/02/2018 16:36 GMT+7

300.000 khách Trung Quốc ồ ạt sang Thái Lan chơi Tết

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Reuters ngày 5-2 đưa tin Thái Lan đón khoảng 300.000 du khách Trung Quốc vào dịp Tết Mậu Tuất 2018, tăng gần 18% so với Tết 2017.

300.000 khách Trung Quốc ồ ạt sang Thái Lan chơi Tết - Ảnh 1.

Người dân mua đồ trang trí ngày Tết tại một cửa hàng ở Khu phố người Hoa, thủ đô Bangkok, Thái Lan vào hôm 4-2 - Ảnh: Reuters

Cơ quan Du lịch Thái Lan cho biết ngành du lịch đóng góp 12% cho tổng sản lượng trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đáng kể của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, trong đó đa phần khách du lịch đến từ Trung Quốc.

"Du khách Trung Quốc đến Thái Lan trong dịp Tết Nguyên đán, từ 15-2 đến 21-2, dự kiến tạo nguồn thu kinh tế đáng kể cho nước này, khoảng 8 tỷ baht (tương đương 5.750 tỷ đồng)" - ông Santi Chudintra, Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục Du lịch Thái Lan nói với Reuters.

Năm 2017, chỉ tính riêng vào dịp Tết có khoảng 255.000 du khách Trung Quốc đến tham quan Thái Lan.

300.000 khách Trung Quốc ồ ạt sang Thái Lan chơi Tết - Ảnh 2.

Đồ trang trí Tết được bán tại một cửa hàng ở Khu phố người Hoa, thủ đô Bangkok, Thái Lan vào hôm 4-2 - Ảnh: Reuters

300.000 khách Trung Quốc ồ ạt sang Thái Lan chơi Tết - Ảnh 3.

Du khách chụp ảnh tại một ngôi đền ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào hôm 5-2 - Ảnh: Reuters

Thống kê của Bộ Du lịch Thái Lan cho biết lượng du khách đổ về nước này năm 2018 dự kiến đạt kỷ lục 37,55 triệu người, trong đó khách Trung Quốc khoảng 10 triệu người, tăng nguồn doanh thu khoảng 2,1 nghìn tỷ baht. Trong khi đó, vào năm 2017, có 9,8 triệu du khách Trung Quốc trong tổng số 35 triệu du khách đến Thái Lan.

Qua các số liệu cho thấy, lượng khách Trung Quốc đến Thái tăng lên trong những năm gần đây. Nguyên nhân là vào năm 2016, Trung Quốc thực hiện gói "tour 0 đồng" - hình thức là khách được chào mời chỉ phải trả tiền vé máy bay, còn lại tiền ăn, ở, tham quan… sẽ được miễn phí hoàn toàn.

"Tour 0 đồng" kết thúc vào năm 2017 gây nhiều tranh cãi do mang lại lợi ích cho Trung Quốc nhưng gây nhiều hệ lụy cho du khách nước ngoài như khách sẽ liên tục bị ép vào cửa hàng mua sắm, các tụ điểm giải trí không lành mạnh… và dĩ nhiên sẽ bị "chém đẹp".

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên