25/03/2022 05:50 GMT+7

30 ngày Nga hứng 'bão' trừng phạt của phương Tây

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã đẩy nước Nga vào "cơn bão" trừng phạt. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn lệnh trừng phạt đã được áp đặt nhắm vào các cá nhân và tổ chức Nga.

Nói như Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, nếu so sánh về mức độ hứng chịu và số lượng các biện pháp trừng phạt, nước Nga có lẽ là nhà vô địch. Số lệnh trừng phạt nhắm vào Nga nhiều hơn tổng số biện pháp trừng phạt nhắm vào Iran và Triều Tiên, hai quốc gia có quan hệ không mấy hữu hảo với phương Tây.

Giới chức Nga vẫn đang cố gắng ứng phó với tình hình mới và tin rằng các lệnh trừng phạt vừa là thách thức vừa là cơ hội để Nga giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào nước ngoài.

Dù đã áp các lệnh trừng phạt nhanh và mạnh chưa từng có, phương Tây vẫn để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục có đợt trừng phạt mới nhắm vào dầu mỏ và khí đốt Nga. Tuy nhiên, một số quốc gia châu Âu đã phản đối vì phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga.

30 ngày Nga hứng bão trừng phạt của phương Tây - Ảnh 1.

Dữ liệu: BẢO DUY - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ông Putin: Phương Tây phong tỏa tài sản của Nga là trái luật Ông Putin: Phương Tây phong tỏa tài sản của Nga là trái luật

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nhiều quốc gia phương Tây đã đưa ra quyết định 'trái luật' nhằm đóng băng tài sản của Nga trong những tuần gần đây.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên