17/02/2025 22:23 GMT+7

30 ngàn người đến Lễ hội vía Bà Ngũ Hành Long Thượng, xem múa bóng rỗi, hát chặp Địa Nàng

Lễ hội vía Bà Ngũ Hành Long Thượng, huyện Cần Giuộc với nhiều tiết mục múa bóng rỗi, hát chặp Địa Nàng năm nay đã thu hút khoảng 30.000 lượt khách.

30 ngàn người đến Lễ hội vía Bà Ngũ Hành Long Thượng, xem múa bóng rỗi, hát chặp Địa Nàng - Ảnh 1.

Lễ hội vía Bà Ngũ Hành Long Thượng là một trong những không gian quan trọng bảo tồn nghệ thuật múa bóng rỗi, chát chặp Địa Nàng ở Nam Bộ - Ảnh: SƠN LÂM

Tối 17-2, bà Đào Thị Ngọc Vui - phó chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, Long An - cho biết đã có khoảng 30.000 người đến với Lễ hội vía Bà Ngũ Hành Long Thượng.

Lễ hội tổ chức từ ngày 18 đến 21 tháng giêng hằng năm, diễn ra tại không gian chính ở miếu Bà Ngũ Hành, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc.

Ông Nguyễn Tấn Quốc - phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An - cho biết miếu Bà Ngũ Hành có từ khoảng giữa thế kỷ thứ 19, thờ Bà Ngũ Hành vốn gắn liền với văn hóa người Việt.

Riêng tại miếu Bà Ngũ Hành Long Thượng, còn gắn liền với tên tuổi của chí sĩ yêu nước Nguyễn Hữu Tình, người từng chiêu mộ nghĩa binh ở Long Thượng theo Trương Định đánh Pháp, được phong chức lãnh binh hoạt động ở vùng Thượng Cần Giuộc.

Nguyễn Hữu Tình tham gia nhiều trận đánh Pháp, trong đó có trận tập kích đồn Tây Dương ở xã Trường Bình Cần Giuộc. Từ trận đánh này, Nguyễn Đình Chiểu đã viết nên bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.

Khởi nghĩa thất bại, Nguyễn Hữu Tình bị xử chém tại chợ Long Định trước miếu Bà. Nhân dân cảm thương, đã ngấm ngầm lập bài vị ông trong miếu Bà để thờ phụng. Từ đó, miếu Bà Ngũ Hành ở Long Thượng ngày càng linh ứng, tiếng đồn vang khắp gần xa.

Lễ hội có sự kết hợp của những nghi thức cúng Bà, cúng kỳ yên và đặc biệt là các chương trình nghệ thuật dân gian múa bóng rỗi, hát chặp Địa Nàng thu hút khách gần xa.

30 ngàn người đến Lễ hội vía Bà Ngũ Hành Long Thượng, xem múa bóng rỗi, hát chặp Địa Nàng - Ảnh 2.

Những tiết mục múa đồ chơi diễn ra ở sân miếu Bà Ngũ Hành của các nghệ nhân múa bóng rỗi luôn được đông đảo người dân đến xem, reo hò cổ vũ - Ảnh: SƠN LÂM

Chương trình bóng rỗi với các bài múa dâng bông, dâng mâm, dâng lộc, kết hợp với các tiết mục múa đồ chơi như múa bông huệ, múa ghế, múa dao, múa khạp, múa giữ thăng bằng… diễn ra trong các ngày lễ chính bởi các nghệ nhân múa bóng rỗi.

Người dân cũng được thưởng thức hát chặp Địa Nàng, một loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc, đáng chú ý nhất trong các tiết mục hát bóng rỗi mà Lễ hội vía Bà Ngũ Hành Long Thượng là một trong số những không gian bảo tồn chính.

Hát chặp Địa Nàng có nội dung chính là Tiên nữ Hằng Nga (Nàng) xuống trần gian đi tìm "cây huê giếng nước" hái lộc cho dân chúng. 

Tuy nhiên, do Nàng không biết đường nên phải nhờ Thổ Địa chỉ dẫn. Từ đó, Thổ Địa vòi vĩnh làm khó Nàng nhiều cách mới chịu dẫn đến chỗ. 

Hai người diễn xướng vai Địa và vai Nàng tự ứng biến tung hứng, hát đối bông đùa hài hước để làm vui cho khán giả.

Theo ông Nguyễn Tấn Quốc, đây chính là yếu tố dân gian đặc sắc, thể hiện nét đáng yêu của lễ hội là bên cạnh tuân thủ nghiêm túc các quy tắc truyền thống thì còn có chương trình "làm vui", gây cười, giải trí trong không gian lễ hội bằng trí tuệ, tài năng của nghệ nhân múa bóng rỗi.

Lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014. Sáng 18-2 (nhằm ngày 21 tháng giêng), lễ Đoàn cả sẽ là nghi thức cuối cùng và lễ hội kết thúc.

30 ngàn người đến Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành Long Thượng, xem Bóng rỗi - Địa Nàng - Ảnh 3.Đến lễ hội Làm Chay, ngắm linh vật rắn khắp Tầm Vu

Năm Ất Tỵ, người dân thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An tạo dựng nhiều hình ảnh rắn đủ mọi kích cỡ, màu sắc để phục vụ lễ hội Làm Chay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên