26/03/2020 11:32 GMT+7

3 triệu người Hàn ký tên đòi công khai danh tính 'phòng chat tình dục N'

CHÂU HÀ
CHÂU HÀ

TTO - Theo Yonhap News, vài nhân vật nổi tiếng ở Hàn Quốc bị phát hiện có liên quan đến bê bối phòng chat tình dục rúng động nước này những ngày gần đây sau khi cảnh sát điều tra và mã hóa dữ liệu 10.000 tài khoản trả phí để xem video trái phép.

3 triệu người Hàn ký tên đòi công khai danh tính phòng chat tình dục N - Ảnh 1.

Cho Joo Bin, kẻ cầm đầu vụ án tình dục, xuất hiện trước báo giới hôm 25-3 - Ảnh: Allkpop

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin hôm 25-3, những người nổi tiếng kể trên bao gồm vận động viên thể thao, CEO start-up nổi tiếng, giáo sư, nghệ sĩ nổi tiếng và một số nhân vật đáng chú ý cũng xuất hiện trong danh sách đồi truỵ này.

Báo cáo hôm 24-3 cho biết các nhân vật có ảnh hưởng có tham gia "phòng chat tình dục" đã trả phí thành viên để có thể sử dụng tiền điện tử nhằm mục đích che giấu các hoạt động của họ. Nhiều thành viên trong số những người này còn sợ bị công khai danh tính.

Không may cho những thành viên phòng chat sex, tiền mặt có thể an toàn hơn tiền điện tử trong tình huống này. Một người đại diện giao dịch tiền điện tử cho biết: "Nếu họ nhận chuyển khoản bằng tiền mặt thì chúng tôi không thể xác định thông tin cá nhân của họ. Ngược lại, nếu gửi tiền thông qua ví điện tử, chúng tôi có thể xác nhận được danh tính người gửi".

Cảnh sát Hàn Quốc cũng đã tuyên bố rằng sẽ có một đội điều tra đặc biệt để điều tra tường tận vụ án, bao gồm các nhà điều tra và chuyên viên máy tính nước ngoài.

Cộng đồng mạng và người nổi tiếng Hàn Quốc đang kêu gọi mọi người ký tên vào bản kiến nghị trên trang web của Nhà Xanh để trừng trị những người có liên quan, cũng như công khai danh tính của các thành viên có tham gia "phòng chat tình dục" trên. Hiện đã có hơn 3 triệu người ký tên vào bản kiến nghị.

Cho tới thời điểm hiện tại, 124 người đã bị bắt và 18 người đang bị tạm giam.

"Phòng chat tình dục N" là vụ án tình dục đang gây chấn động Hàn Quốc những ngày gần đây. Đây là loạt phòng chat được chia sẻ trên nền tảng ứng dụng Telegram, thành viên của phòng chat chia sẻ công khai những video bạo lực, khiêu dâm và xúc phạm thân thể phụ nữ.

Theo điều tra, "phòng chat tình dục N" có 74 nạn nhân, trong đó có 16 trẻ vị thành niên. Những người điều hành phòng chat đã dùng thủ đoạn để lừa gạt và đánh cắp thông tin cá nhân của các nạn nhân để đe doạ họ quay video tình dục.

Loạt ảnh và video bạo lực tình dục được bán trên Telegram để kiếm tiền, trong đó có nhiều hình ảnh về trẻ vị thành niên. Thành viên tham gia phòng chat phải trả tiền theo các mức giá khác nhau để có thể xem video.

3 triệu người Hàn ký tên đòi công khai danh tính phòng chat tình dục N - Ảnh 2.

Cho đeo nẹp cổ và có nhiều vết thương trên người do cố gắng tự tử trong thời gian bị tạm giam ở đồn cảnh sát - Ảnh: Yonhap News

Người cầm đầu phòng chat là Cho Joo Bin đã bị cảnh sát bắt giữ. Cho Joo Bin, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin tại Trường cao đẳng kỹ thuật Inha vào năm 2018.

Theo Yonhap News, nhiều nguồn tin nhận xét Cho là một người học giỏi và có vẻ ngoài hiền lành. Cho bắt đầu lừa gạt thông tin cá nhân của các cô gái và ép họ trở thành nô lệ tình dục sau khi hắn tốt nghiệp.

Cho cùng một số đồng phạm ép những cô gái này chụp ảnh khỏa thân, dùng dụng cụ thủ dâm, ép quan hệ tình dục và thậm chí là tra tấn, ép các nạn nhân ăn chất thải.

3 triệu người Hàn ký tên đòi công khai danh tính phòng chat tình dục N - Ảnh 3.

Nhiều người phẫn nộ đã tập trung trước tòa án hôm Cho Joo Bin bị triệu tập - Ảnh: Yonhap News

Nhóm tội phạm đã bán video có nội dung bạo lực tình dục cho khoảng 260.000 người. Đáng chú ý hơn nữa, theo một đoạn hội thoại được công khai, Cho Joo Bin cho biết trong những nô lệ tình dục có một người nổi tiếng không thể "không vâng lời" anh ta và các thành viên sẽ được xem video khiêu dâm của người này nếu trả phí.

Theo Yonhap News hôm 23-3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng đã có phát ngôn về vụ việc. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng phải điều tra kỹ lưỡng về nhóm tội phạm tình dục có liên quan đến "phòng chat tình dục N" này. Ông cho rằng các hành vi ghê tởm này cần bị trừng trị thích đáng và sẽ chỉ đạo các quan chức loại bỏ tội phạm tình dục kỹ thuật số.

"Hành động của thủ phạm trong vụ 'phòng chat tình dục N' là hành vi tàn nhẫn có thể hủy hoại cuộc sống người khác. Chính phủ sẽ hỗ trợ hết sức để đảm bảo an toàn cho các nạn nhân, không chỉ xóa các video bị xâm hại tình dục mà còn sẽ cử đội ngũ tư vấn, điều trị tâm lý cho những nạn nhân này", Tổng thống Moon Jae In phát biểu.

Sex Education: Tình dục nên là cơm ăn nước uống hàng ngày Sex Education: Tình dục nên là cơm ăn nước uống hàng ngày

TTO - 'Sex Education' một mặt phản ánh xu hướng nghiêm trọng hóa tình dục quá mức của con người, mặt khác đề xuất dỡ bỏ những định kiến đã bám dính lấy tình dục nhiều thế kỷ qua.

CHÂU HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên