29/07/2020 16:50 GMT+7

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly

TUẤN PHÙNG - LAN ANH
TUẤN PHÙNG - LAN ANH

TTO - Chuyến bay VN06 chở 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích Đạo về nước đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 15h10 ngày 29-7. Lúc 16h45, đoàn xe chở các công dân đã về đến khu cách ly.

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 1.

Đến 17h30, toàn bộ 90 người âm tính với corona đã về tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, các xe kế tiếp đang đưa 129 bệnh nhân dương tính về bệnh viện. Trong ảnh: Các công dân đang được hướng dẫn và đưa lên khoa, phòng - Ảnh: THANH ĐẶNG

Máy bay hạ cánh muộn 4 tiếng so với giờ hạ cánh dự kiến như trước đó là 11h10 ngày 29-7, dù chuyến bay từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Bata (Guinea Xích Đạo) đúng kế hoạch. Lý do là một số chuyến xe chở công dân đến sân bay Bata chậm, thời gian xin phép cất cánh kéo dài hơn dự định…

Điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân

Thông tin từ sân bay Bata cho biết trong số 219 công dân về nước, có 129 người dương tính với COVID-19.

Khi làm thủ tục tiếp nhận công dân tại sân bay Bata, có 2 người khó thở đã được các bác sĩ đi cùng chuyến bay cấp cứu kịp thời, sức khỏe đã bình thường.

Toàn bộ hành khách đã mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, sẵn sàng lên máy bay trở về Tổ quốc.

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 2.

Tổ bay vẫy cờ Việt Nam từ buồng lái - Ảnh: THANH HÀ

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết đã giải tỏa toàn bộ bệnh nhân các bệnh lý khác đang còn ở lại cơ sở 2 của bệnh viện những ngày trước, dành toàn bộ giường bệnh và phòng cách ly đón bệnh nhân COVID-19 và người đến cách ly, trong đó có chuyến bay này.

Trước mắt dự kiến có 250 y bác sĩ được điều đến chăm sóc, điều trị tại cơ sở 2. Khu vực này sẽ quay lại cấm trại như thời điểm dịch nóng nhất là tháng 2 đến tháng 4 vừa qua.

Trong số 4 y bác sĩ đi theo đoàn, có 1 bác sĩ từng là bệnh nhân COVID-19.

Khoảnh khắc chuyến bay VN06 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài - Video: PHẠM ANH TUẤN

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 4.

Chuyến bay VN06 chở 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích Đạo về nước hạ cánh xuống sân bay Nội Bài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 5.

Công dân Việt Nam gửi lời cảm ơn Chính phủ cùng các bộ ngành, đơn vị đã tổ chức chuyến bay đưa họ về nước - Ảnh: CTV

Gần 150 người tình nguyện đi đón công dân về nước

Thông tin từ Vietnam Airlines cho biết có 9 phi công, 125 tiếp viên (trong đó có 30 nữ) và 13 nhân viên kỹ thuật tình nguyện đăng ký thực hiện chuyến bay đi Guinea Xích Đạo đưa công dân về nước.

Hãng quyết định lựa chọn 5 phi công và 8 tiếp viên nam, 3 nhân viên kỹ thuật là thành viên tổ bay bằng máy thân rộng Airbus A350 khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 7h30 ngày 28-7 đi Guinea Xích Đạo.

Trong 5 phi công, có 3 cơ trưởng và 2 cơ phó. Riêng cơ trưởng Phạm Đình Hưng, 49 tuổi, là phó đội trưởng đội bay Airbus A350 của Vietnam Airlines. Cơ trưởng Hưng là người từng thực hiện chuyến bay giải cứu công dân ở Lybia năm 2011. Để thực hiện nhiệm vụ lần này, ông đã bỏ kế hoạch dã ngoại cùng cậu con trai vừa tốt nghiệp cấp 2.

Ngoài ra, trong chuyến bay cũng có cơ trưởng Tôn Dương Tuấn, 35 tuổi, và cơ phó Ngô Trung Đức, 27 tuổi, đều là người từng thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam từ Đức, Pháp về nước trong thời gian qua.

Với 8 tiếp viên nam trên chuyến bay, có 7 người từng tham gia các chuyến bay giải cứu công dân từ Anh, Đức, Pháp, Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, Ukraine, Mỹ, Canada, Thái Lan… trong dịch COVID-19.

Với 2 nhân viên kỹ thuật tham gia chuyến bay, có nhân viên đảm bảo hệ thống điện, dẫn đường máy bay Nguyễn Tiến Hoàng, 37 tuổi, cũng từng tham gia các chuyến bay giải cứu công dân từ Pháp, Thái Lan.

Riêng nhân viên phục vụ mặt đất Hoàng Trung Kiên, 40 tuổi, đây là lần thứ 4 anh tham gia giải cứu công dân. Trước đó, anh Kiên từng tham gia các chuyến bay giải cứu công dân ở Lybia năm 2011 và ở Vũ Hán, Canada trong dịch COVID-19.

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 6.

Toàn bộ 219 công dân Việt Nam rời Guinea Xích Đạo đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang trước khi lên máy bay - Ảnh: CTV

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 7.

Các công dân lên máy bay ở Guinea Xích Đạo - Ảnh: CTV

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 8.

Các công dân trên máy bay về nước - Ảnh: CTV

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 9.

Các xe cấp cứu và lực lượng y tế đã tập kết sẵn sàng tại sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 10.

Máy bay lúc vừa tới sân bay Nội Bài - Ảnh: THANH HÀ

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 11.

Tổ bay vẫy cờ Việt Nam từ buồng lái - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 12.

Hành lý được vận chuyển xuống. Tất cả hành lý của các lao động sẽ được tập trung tại khu vực riêng để khử trùng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 13.

Phi hành đoàn xuống máy bay - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 14.

Nhân viên y tế phun khử trùng các công dân có kết quả âm tính - Ảnh: MAI THƯƠNG

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 15.

Các bệnh nhân dương tính được phun sát khuẩn sau khi xuống xe - Ảnh: MAI THƯƠNG

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 16.

Hành lý các công dân cũng được khử trùng - Ảnh: MAI THƯƠNG

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 17.

Các công dân sau khi được sát khuẩn, khử trùng di chuyển vào khu vực bệnh viện để thực hiện cách ly theo quy định - Ảnh: MAI THƯƠNG

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 18.

Một bệnh nhân dương tính được dìu vào bệnh viện - Ảnh: MAI THƯƠNG

219 công dân từ Guinea Xích Đạo đã về đến khu cách ly - Ảnh 19.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Trước đó, lúc 7h30 ngày 28-7, chuyến bay số hiệu VN 05 bằng máy bay Airbus A350 của Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Nội Bài hướng tới sân bay quốc tế Bata của Guinea Xích Đạo đón 219 công dân, trong đó có 129 người dương tính với COVID-19, về nước.

Tổ bay gồm 5 phi công, 8 tiếp viên và 2 thợ máy, 2 nhân viên phục vụ mặt đất. 17 người của tổ bay được lựa chọn từ gần 150 người tình nguyện đăng ký phụ vụ chuyến bay quan trọng này.

Đồng thời, trên chuyến bay có 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng của Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương.

Sau hơn 11 giờ bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bata của Guinea Xích Đạo lúc 13h ngày 28-7 (giờ địa phương).

Buồng áp lực dương lọc virus trên chuyến bay đến Guinea Xích đạo Buồng áp lực dương lọc virus trên chuyến bay đến Guinea Xích đạo

TTO - 4 buồng áp lực dương được thiết kế trên chuyến bay từ Việt Nam đến Guinea Xích đạo đón 219 công dân Việt Nam, trong đó có hơn 120 bệnh nhân dương tính COVID-19, có thể diệt tối đa virus corona.

TUẤN PHÙNG - LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên