16/04/2021 11:15 GMT+7

16 trường hợp F1 của 2 ca nhiễm COVID-19 ở An Giang âm tính lần 1

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Hai người nhiễm COVID-19 khi từ Campuchia qua cầu Long Bình đã xin được về Việt Nam cách ly. Các ca F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

16 trường hợp F1 của 2 ca nhiễm COVID-19 ở An Giang âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND huyện An Phú khẳng định 16 trường hợp F1 của 2 ca nhiễm COVID-19 đã có kết quả âm tính lần 1 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 16-4, ông Trần Hòa Hợp - chủ tịch UBND huyện An Phú, An Giang, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Phú - cho biết ngày 13-4, ông D.D.Q., 58 tuổi, và vợ từ Phnom Penh, Campuchia đi qua cầu Long Bình xin cách ly tập trung, được chuyển đến khu vực cách ly tập trung xã Khánh An. 

Sau khi Trung tâm y tế huyện lấy mẫu chuyển Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh xét nghiệm nhanh, bước đầu nghi nhiễm COVID-19. Tỉnh An Giang đã gửi mẫu lên Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm, kết quả 2 người dương tính với COVID-19.

Ngay sau đó, chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã có cuộc họp khẩn với các ngành và các địa phương khẩn trương tập trung truy vết F1 và F2. Kết quả, có 16 F1 đã được đưa vào khu cách ly tập trung và 131 F2 được cách ly tại nhà. Đây là 2 ca nhiễm COVID-19 được kiểm soát cách ly ngay từ đầu. 

"Dù họ về ngay cửa khẩu Long Bình nhưng vẫn là nhập cảnh trái phép. Hiện tại 16 trường hợp F1 của 2 ca nhiễm COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19. Chúng tôi vẫn theo dõi tiếp tục để làm xét nghiệm lần 2 đối với các F1. Còn F2 tiếp tục cách ly tại nhà" - ông Hợp nói.

16 trường hợp F1 của 2 ca nhiễm COVID-19 ở An Giang âm tính lần 1 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã chỉ đạo siết chặt cửa khẩu Long Bình để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo báo cáo của huyện An Phú, trước khi về Việt Nam vào khoảng tháng 3-2020, cả hai bệnh nhân (là vợ chồng) xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại Phnom Penh. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Campuchia nên đến trưa 13-4, cả hai bệnh nhân bắt xe khách về Chrey Thum và đi bộ đến cửa khẩu Long Bình xin đi cách ly.

Tối 15-4, Bộ Y tế thông báo trong số 21 ca nhiễm COVID-19 mới có 2 ca bệnh ở An Giang là bệnh nhân 2746 (BN2746) và bệnh nhân 2747 (BN2747), ngụ huyện An Phú, An Giang. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú. Sức khỏe cả hai bệnh nhân ổn định, không có các triệu chứng ho, sốt hoặc khó thở.

2 người nhập cảnh trái phép từ Phnom Penh về An Giang nghi dương tính COVID-19 2 người nhập cảnh trái phép từ Phnom Penh về An Giang nghi dương tính COVID-19

TTO - "Do 2 người này đi từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia về nên chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh, và đã có kết quả xét nghiệm cả 2 người đều dương tính với COVID-19".

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên