15/04/2021 18:59 GMT+7

Chiều 15-4: Thêm 21 ca nhập cảnh mắc COVID-19, Hải Dương về trạng thái bình thường mới

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Chiều 15-4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 21 ca nhập cảnh mắc COVID-19 đều cách ly ngay khi nhập cảnh tại Bến Tre, An Giang, TP.HCM, Đà Nẵng và Bắc Ninh. Hải Dương được về trạng thái bình thường mới sau 21 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng.

Chiều 15-4: Thêm 21 ca nhập cảnh mắc COVID-19, Hải Dương về trạng thái bình thường mới - Ảnh 1.

Khám sàng lọc một tình nguyện viên trước khi tiêm vắc xin Nano Covax tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, Long An - Ảnh: X.MAI

Theo đó, trong 21 ca mắc mới (bệnh nhân 2737 - 2758) có 5 ca ở Bến Tre, 2 ca ở An Giang, 5 ca ở TP.HCM, 7 ca ở Đà Nẵng và 1 ca ở Bắc Ninh.

- Ca bệnh 2738, 2739, 2742, 2743 và 2744 ghi nhận tại Bến Tre, gồm 4 nam, 1 nữ, tuổi từ 26 - 47 có địa chỉ tại Khánh Hòa, Sóc Trăng, TP.HCM, TP Hà Nội.

Ngày 29-3, các bệnh nhân 2738, 2739, 2742, 2743, 2744 từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bến Tre. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, 5 người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tất cả được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bến Tre.

- Ca bệnh 2740, 2741 ghi nhận tại TP.HCM là 2 nữ, 31 và 50 tuổi, có địa chỉ tại Tây Ninh và TP Cà Mau.

Ngày 13-4, hai người này từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0088 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4, họ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 người này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- Ca bệnh 2745 ghi nhận tại Thái Nguyên, nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại xã Thanh Chương, Nghệ An.

Ngày 9-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ5465, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

- Ca bệnh 2746 và 2747 ghi nhận tại An Giang, gồm 1 nam 58 tuổi và 1 nữ 52 tuổi, đều có địa chỉ tại An Giang.

Ngày 13-4, hai người này từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4 dương tính với SARS-CoV-2, hiện được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

- Ca bệnh 2748, 2749 và 2750 ghi nhận tại TP.HCM là 3 nam, trong đó 1 là chuyên gia người Ấn Độ, 2 người còn lại có địa chỉ tại Nam Định và TP.HCM.

Ngày 10-4, chuyên gia người Ấn Độ từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 2749, nam, 38 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hải Hậu, Nam Định. Ngày 11-4, người này từ Qatar nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- Ca bệnh BN2750, nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Ngày 31-3, bệnh nhân từ Thái Lan nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0606 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- Ca bệnh 2751 ghi nhận tại Đà Nẵng, nam, 27 tuổi, có địa chỉ Tây Ninh.

Ngày 5-4, người này từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Ca bệnh 2752 ghi nhận tại Đà Nẵng, nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại Hưng Yên.

Ngày 7-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Ca bệnh 2753, 2754 và 2755 ghi nhận tại Đà Nẵng, đều là nam, tuổi từ 21- 34, có địa chỉ tại TP Hà Nội, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Ngày 13-4, ba người này từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Ca bệnh 2756 ghi nhận tại Đà Nẵng, nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại Hải Dương. Ngày 13-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Ca bệnh 2757 ghi nhận tại Đà Nẵng, nam, 21 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đắk Mil, Đắk Nông.

Ngày 4-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Ca bệnh 2758 ghi nhận tại Bắc Ninh, nữ, 2 tuổi, có địa chỉ tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Ngày 31-3, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

21 mắc mới này đã nâng tổng số ca mắc COVID-19 tính từ đầu mùa dịch đến nay tại nước ta lên 2.758 người, trong đó số ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay là 910 ca. Số người đã được điều trị khỏi là 2.445 ca.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 38.743. Trong đó 517 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 22.945 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Cũng theo Bộ Y tế, Hải Dương đã 21 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong ngày, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo việc áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Sáng 15-4: Việt Nam thêm 4 ca mắc mới, 24 giờ thế giới hơn 805.000 ca COVID-19 Sáng 15-4: Việt Nam thêm 4 ca mắc mới, 24 giờ thế giới hơn 805.000 ca COVID-19

TTO - Sáng nay 15-4, Bộ Y tế thông báo đã có thêm 4 ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh. Trong khi đó, thế giới đã ghi nhận thêm hơn 800.000 ca mắc trong 24 giờ qua.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên