26/08/2014 09:34 GMT+7

10.000 lao động nước ngoài sẽ đến Formosa Hà Tĩnh

V.TOÀN - V.ĐỊNH thực hiện
V.TOÀN - V.ĐỊNH thực hiện

TT - Ngày 25-8, ông Phạm Trần Đệ, phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, cho biết số lao động nước ngoài sẽ đăng ký tại công trường Formosa Hà Tĩnh hơn 10.000 người.

Công trường Formosa Hà Tĩnh - Ảnh: Vũ Toàn
Công trường Formosa Hà Tĩnh (thuộc Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp - Đài Loan) - Ảnh: Vũ Toàn

Trong đó, theo ông Đệ, có 20% đến từ Đài Loan, Hàn Quốc, người Trung Quốc chiếm 80%.

Hiện ở đây có 27.155 lao động với 3.245 người nước ngoài, trong đó có 1.900 người Trung Quốc, còn lại là lao động VN.

* Thưa ông, trong hơn 10.000 người đăng ký có bao nhiêu lao động cũ, mới, bao nhiêu người là chuyên gia?

- Số lao động cũ trước sự cố ngày 14-5 khoảng 4.500 người. Sau sự cố ngày 14-5 họ về chỉ còn vài chục người, nay các nhà thầu sẽ đưa số lượng này trở lại, còn lại là số mới.

Chuyên gia chiếm 10-15% trong tổng số hơn 10.000 người, còn lại là lao động phổ thông.

* Con số lao động đăng ký là 40.000 người, liệu có còn người đi lao động núp bóng đi du lịch như trước nữa không?

- Chưa thể kiểm tra hết đã có bao nhiêu lao động theo kiểu du lịch nhưng lần này chúng tôi yêu cầu các nhà thầu phải đưa lao động sang đúng theo hợp đồng.

Toàn bộ 27.000 người hiện có mặt đã được chúng tôi kiểm tra các thủ tục nhập cảnh, đăng ký tạm trú tạm vắng, còn thủ tục lao động đang tiếp tục làm. Riêng 1.900 người vừa sang mới được chúng tôi cấp giấy phép lao động cho 300 lao động.

* Số lao động này làm hợp đồng theo dạng nào?

- Có người hợp đồng hai tháng, có người một năm. Trường hợp lâu nhất là 18 tháng. Hết hạn là phải về hoặc làm thủ tục gia hạn. Nếu gia hạn, chúng tôi sẽ xét. Trường hợp nào hợp tình hợp lý mới có quyết định cho ở lại tiếp tục lao động.

* Formosa Hà Tĩnh đưa thêm lao động nước ngoài vào làm việc, vì sao ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh không yêu cầu tuyển số lao động này là người địa phương, hay đây là yêu cầu của các nhà thầu?

- Tổng số lao động tại công trường Formosa Hà Tĩnh khoảng 50.000 lao động, trong đó có 40.000 lao động người VN (chiếm 80%).

Chuyện các nhà thầu bắt buộc hay không thì xin giải thích như sau: các trang thiết bị là của Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc nên họ phải sử dụng một lượng lao động là người nước ngoài để giảm bớt phiên dịch cho lao động VN trong hướng dẫn sử dụng.

Mặt khác, lao động trong nước thường hay nghỉ lễ, tết, cưới, giỗ nên giảm năng suất lao động khá nhiều.

* Đã có bao nhiêu lao động nước ngoài được đề xuất làm việc tại Formosa Hà Tĩnh được cấp phép, thưa ông?

- Hiện tỉnh mới chấp nhận 2.500 người (đã sang 1.900 người). Lý do: các nhà thầu chưa có đủ thủ tục cho số lao động này nhập cảnh. Khi nào có đủ thủ tục thì tỉnh sẽ chấp nhận.

 

V.TOÀN - V.ĐỊNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên