22/01/2023 12:30 GMT+7

100 du khách Thái Lan xông đất Đà Nẵng năm Quý Mão

100 hành khách quốc tế đầu tiên từ Thái Lan tới đã xông đất Đà Nẵng trong năm Quý Mão 2023, và được chào đón hết sức nồng nhiệt.

100 du khách Thái Lan xông đất Đà Nẵng năm Quý Mão - Ảnh 1.

Những du khách quốc tế đầu tiên từ Thái Lan xông đất Đà Nẵng trong năm mới Quý Mão 2023 - Ảnh: V.D.

Ngày 22-1, Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ đón những hành khách quốc tế đầu tiên xông đất Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, chuyến bay đầu tiên xông đất Đà Nẵng số hiệu VZ964 chở khoảng 100 hành khách từ Bangkok (Thái Lan), hạ cánh an toàn xuống Đà Nẵng sáng 22-1.

Tại lễ đón, du khách được thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa lân chào mừng, chương trình hoạt náo chào đón du khách. Đặc biệt, chương trình "Hái lộc đầu xuân" với quà tặng là các voucher của các điểm tham quan, nhà hàng, quà tặng đặc sản. 

Trong đó, bao gồm: Sun World BaNa Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Mì quảng ếch Bếp Trang, Áo dài Show Đà Nẵng. Ngoài ra, còn các quà tặng đặc sản địa phương dành tặng cho du khách trong thời gian trải nghiệm tại thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin tổng hợp từ các hãng hàng không, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dịp Tết âm lịch từ ngày 20 đến 26-1 ước tính khoảng 768 chuyến, với hơn 98.000 lượt khách. Trong đó, có 444 chuyến bay nội địa và 324 chuyến bay quốc tế.

Nhiều hoạt động phục vụ du khách đến Đà Nẵng

Dịp này chính quyền và doanh nghiệp du lịch tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động phục vụ du khách. Trong đó, tổ chức trang trí chiếu sáng nghệ thuật trên cầu Nguyễn Văn Trỗi; tổ chức chương trình phun lửa, phun nước tại cầu Rồng; trải nghiệm du ngoạn sông Hàn.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình "Xuân yêu thương 2023" tại bãi biển Mỹ Khê. Tại đây, du khách được check-in với các mô hình trang trí Tết, trải nghiệm nấu bánh chưng, tự làm các loại bánh mứt cổ truyền cùng với các nghệ nhân thông qua hoạt động tái hiện khung cảnh làng nghề nhằm giới thiệu văn hóa, ẩm thực của dân tộc.

Ngoài ra, đơn vị này còn tổ chức các điểm check-in tại công viên Biển Đông, công viên Lăng Ông, quảng trường Hà Khê; triển lãm ảnh tại nhà Vọng Cảnh, đỉnh Bàn Cờ và lắp đặt mô hình check-in tại nhà Vọng Cảnh.

Trời ấm, người dân Đà Nẵng đi chơi xuân bên vườn hoa xuân sông HànTrời ấm, người dân Đà Nẵng đi chơi xuân bên vườn hoa xuân sông Hàn

Người dân Đà Nẵng đi chơi xuân bên vườn hoa xuân sông Hàn khi thời tiết ấm lên. Từ chiều 19-1, nhiều gia đình, bạn trẻ đã đến chụp ảnh với vườn hoa xuân vừa mở cửa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên