14/01/2023 17:30 GMT+7

Khách du lịch tới Đà Nẵng chơi Tết sẽ tăng khoảng 30%

Tết Nguyên đán năm nay giá dịch vụ buồng phòng, vui chơi giải trí tại Đà Nẵng giữ được ở mức bình ổn và du khách có nhiều sự lựa chọn.

Khách du lịch tới Đà Nẵng chơi Tết sẽ tăng khoảng 30% - Ảnh 1.

Du khách tham gia trải nghiệm không gian Tết Việt tại một khu resort ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng - Ảnh: FURAMA

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 14-1, ông Nguyễn Ngọc Anh, giám đốc Công ty du lịch Omega Tours kiêm chủ tịch Hội Lữ hành Đà Nẵng, cho hay các công ty lữ hành ghi nhận lượng khách nội địa và quốc tế dịp Tết Nguyên đán vào Đà Nẵng tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. 

Mức tăng được cho không lớn, do đó không gây áp lực lên việc cung ứng dịch vụ cũng như giá cả phục vụ tại các khu điểm du lịch. Theo ông Ngọc Anh, khách nội địa năm nay chủ yếu đi theo nhóm, khách linh động di chuyển bằng phương tiện cá nhân. 

Theo các doanh nghiệp Đà Nẵng, để du lịch mùa Tết sôi động cần có sự góp mặt của dòng khách Trung Quốc.

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh - tổng giám đốc Furama Resort Danang kiêm chủ tịch Hội Khách sạn TP, các khách sạn, resort trên địa bàn ghi nhận lượt đặt phòng đạt khoảng 50-60% công suất trong dịp Tết này. 

Khách du lịch tới Đà Nẵng chơi Tết sẽ tăng khoảng 30% - Ảnh 3.

Du khách mặc áo dài, hóa thân thành ông đồ cho chữ trong không gian Tết Việt tại khu du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh: FURAMA

Lượng đặt phòng chủ yếu tập trung vào những ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết. Bên cạnh dòng khách nội địa chiếm đa số, có sự xuất hiện của dòng khách quốc tế từ các thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc. 

Để gia tăng trải nghiệm cho du khách dịp này, một số khách sạn, resort lớn tổ chức các chương trình văn hóa trải nghiệm cho khách như chợ quê ngày Tết, mâm cơm Tết chủ đề Bắc - Trung - Nam. 

Do dư thừa công suất, mặt bằng giá dịch vụ phòng ốc các khách sạn vẫn duy trì ở mức bình ổn, không ghi nhận tình trạng nâng giá.

Check-in đường hoa Tết đặc sắc

Du khách đến Đà Nẵng dịp này sẽ được tham gia nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật hấp dẫn. Trong đó, đáng chú ý là không gian đường hoa Tết trên tuyến đường Bạch Đằng dọc sông Hàn. 

Theo Sở Xây dựng, năm nay đường hoa Tết được đầu tư công phu, có tính mỹ thuật cao hơn hẳn các năm trước.

Ông Phùng Phú Phong, giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho hay năm nay đường hoa Tết  có sự tham gia xã hội hóa của một số nhà tài trợ. Ngoài ra, ban tổ chức còn mời được đại diện hội mỹ thuật và các kiến trúc sư tham gia thiết kế. 

Vì vậy quy mô năm nay hoành tráng hơn, tính nghệ thuật cũng được đầu tư tốt hơn các năm. 

Khách du lịch tới Đà Nẵng chơi Tết sẽ tăng khoảng 30% - Ảnh 4.

Một góc không gian đường hoa Tết Đà Nẵng 2023 đang được thi công bên sông Hàn - Ảnh: TẤN LỰC

Theo ông Phong, việc đầu tư chu đáo cho đường hoa Tết không chỉ tạo nơi vui chơi cho người dân thành phố mà còn là điểm đến du lịch, thu hút du khách đến vui chơi trải nghiệm. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đầu năm mới.

Ngoài ra, trong đêm giao thừa Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa chào năm mới tại 3 địa điểm cầu Nguyễn Văn Trỗi, quận Hải Châu; khu đất đối diện Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu; khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. 

Cũng trong đêm giao thừa tại công viên bờ Đông cầu Rồng sẽ diễn ra chương trình văn nghệ chào xuân Quý Mão. Ngoài ra, trong dịp này thành phố còn các chương trình khác như Vũ hội đường phố, Xiếc nghệ thuật, Âm nhạc đường phố.

Hai chuyến bay đầu tiên xông đất Đà Nẵng năm 2023 được chào đón nồng nhiệtHai chuyến bay đầu tiên xông đất Đà Nẵng năm 2023 được chào đón nồng nhiệt

Những du khách đầu tiên trên chuyến bay nội địa và chuyến bay quốc tế đáp xuống Đà Nẵng trong năm mới 2023 được ngành du lịch, hàng không chào đón nồng nhiệt với phần trình diễn nghệ thuật và tặng quà lưu niệm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên