
Bếp chay Khai Tâm mang đến những bữa ăn cho người khó khăn - Ảnh: K.TÂM
"Những bữa sáng giản dị ấy không chỉ giúp bà con ấm lòng mà còn kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện trong cộng đồng", vị thầy trẻ sinh năm 1995 bày tỏ.
Hơn 1.000 ngày giữ lửa thiện nguyện
Một buổi sáng tháng 3 khu vực đường Ba Làng (xã Phước Lý) và chợ Gò Đen (xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh) rộn ràng hơn thường ngày. Trong làn gió sớm se se, những nồi nui chay nóng hổi được các tình nguyện viên nhanh tay chuẩn bị, từng suất ăn được trao tận tay người bán vé số, người lao động nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.
Đó là kỳ phục vụ thứ 100 của bếp chay Khai Tâm, một cột mốc đánh dấu hành trình hơn ba năm hoạt động thiện nguyện này khai mở.
Chương trình được duy trì dưới sự hướng dẫn của đại đức Thích An Nhất - người sáng lập và cố vấn hoạt động. Theo ban tổ chức, hoạt động được duy trì đều đặn ba kỳ mỗi tháng: ngày mùng 1 và 19 âm lịch tại Tây Ninh, cùng Chủ nhật cuối tháng âm lịch tại Đồng Tháp.
Dù quy mô không lớn nhưng nhờ sự chung tay của cộng đồng, những bữa sáng chay vẫn đều đặn được chuẩn bị suốt hơn 1.000 ngày qua.
Đến nay bếp đã trao 25.111 suất ăn miễn phí đến tận tay những người mưu sinh vất vả như bán vé số, chạy xe ôm, lao động tự do hay người có hoàn cảnh khó khăn. Hành trình ấy có sự tham gia của 1.019 lượt tình nguyện viên là phật tử, thanh niên và người dân địa phương.
Nguồn kinh phí hơn 203 triệu đồng được vận động chủ yếu từ các nhà hảo tâm thông qua hình thức xã hội hóa và mạng xã hội. Những khoản đóng góp ấy, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần duy trì "ngọn lửa" của bếp suốt thời gian qua.
Chị Nguyễn Thị Kim Trang - một thành viên của bếp chay Khai Tâm - cho biết hành trình hơn ba năm qua không phải lúc nào cũng thuận lợi nhưng nhờ sự đồng lòng của nhiều người mà hoạt động vẫn được duy trì.
Theo chị Trang, có những ngày bếp nhận được rau củ từ tiểu thương địa phương, có khi là vài chục nghìn đồng tịnh tài của các nhà hảo tâm ở xa. "Mỗi người góp một chút nhưng khi cộng lại thì đủ để nấu nên những bữa ăn ấm áp cho bà con", chị nói.
Những mảnh đời vất vả nhưng không đơn độc
Theo đại đức Thích An Nhất, điều quan trọng nhất của chương trình không nằm ở số lượng suất ăn mà ở tinh thần sẻ chia. "Chúng tôi tin những hành động tử tế dù nhỏ bé cũng có thể lan tỏa niềm vui trong cộng đồng. Mỗi suất ăn không chỉ giúp bà con ấm lòng mà còn là lời nhắn rằng họ không đơn độc trên hành trình mưu sinh", đại đức chia sẻ.
Vị tăng trẻ cho biết bếp chay được hình thành từ tâm nguyện đơn giản: kết nối những người muốn làm việc thiện với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Theo thời gian, mô hình này dần thu hút thêm nhiều người tham gia.
Không ít tình nguyện viên sau khi tham gia vài lần đã gắn bó lâu dài với hoạt động. Có người tranh thủ ngày nghỉ để phụ bếp, có người hỗ trợ vận chuyển thực phẩm, người khác lại âm thầm đóng góp tài chính. Với nhiều người tham gia, việc nấu và phát những bữa ăn chay đã trở thành một cách thực hành lòng từ bi trong đời sống thường ngày.
Trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn, những hoạt động thiện nguyện như bếp chay Khai Tâm góp phần tạo nên sự kết nối cộng đồng. Một bữa ăn tuy nhỏ nhưng mang theo thông điệp rằng sự sẻ chia vẫn hiện diện giữa đời sống tất bật.
Dự kiến thời gian tới chương trình vẫn tiếp tục được duy trì với tần suất như hiện nay. Các tình nguyện viên mong muốn bếp chay sẽ còn đi xa hơn, mang thêm nhiều bữa ăn nghĩa tình đến với những người cần giúp đỡ.
Với tâm nguyện "Lòng người hướng thiện - Từ bi lan tỏa", hành trình của bếp chay Khai Tâm không dừng lại ở con số 100 kỳ phục vụ. "Mỗi buổi sáng thiện nguyện tiếp theo sẽ là thêm một cơ hội để gieo những hạt giống thiện lành vào đời sống. Và trong nhịp sống mưu sinh đầy lao chen, đôi khi chỉ cần một bữa ăn nóng hổi cùng một lời hỏi thăm chân thành cũng đủ để sưởi ấm một ngày mới", chị Kim Trang bày tỏ.
Đại đức Thích An Nhất là người hoạt động xã hội tích cực với nhiều đóng góp trong các chương trình thiện nguyện và hoạt động thanh niên. Thầy nhiều lần nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (2020, 2022, 2024, 2025) và bằng khen UBND tỉnh Long An cũ (2020, 2023). Ngoài ra thầy còn được trao tặng nhiều giấy khen, danh hiệu như "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng"… và nhiều bằng tuyên dương công đức từ các tổ chức Phật giáo, ghi nhận hành trình bền bỉ phụng sự xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận