06/03/2021 07:31 GMT+7

YouTube mở cơ hội cho phép ông Trump tham gia lại

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Mạng chia sẻ video trực tuyến YouTube ngày 5-3 thông báo sẽ cho phép cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia lại nền tảng này khi nguy cơ kích động bạo lực của ông giảm.

YouTube mở cơ hội cho phép ông Trump tham gia lại - Ảnh 1.

Biểu tượng mạng chia sẻ video trực tuyến YouTube - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, cuối tháng 1 năm nay YouTube đã đình chỉ hoạt động kênh tài khoản của ông Trump sau khi nhiều nền tảng mạng xã hội khác cũng đã chặn lâu dài hoặc vĩnh viễn tài khoản của ông sau vụ bạo loạn ở đồi Capitol ngày 6-1.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến ngày 5-3 với tổ chức nghiên cứu Atlantic Council, bà Susan Wojcicki - giám đốc điều hành YouTube - cho biết: "Chúng tôi sẽ gỡ bỏ việc đình chỉ hoạt động kênh tài khoản YouTube của ông Trump khi chúng tôi xác định rằng nguy cơ bạo lực đã giảm".

"Tuy nhiên căn cứ vào những cảnh báo của cảnh sát Capitol hôm qua về một vụ tấn công có thể xảy ra hôm nay, tôi nghĩ rõ ràng nguy cơ kích động bạo lực vẫn còn đó", bà nói tiếp.

Bà Susan Wojcicki nói thêm khi tài khoản của ông Trump được khôi phục, tài khoản đó cũng vẫn phải tuân theo các quy định sử dụng YouTube đang áp dụng với mọi người dùng khác trên nền tảng của họ.

Bà Susan Wojcicki cho rằng bà cảm thấy việc buộc các nhà lãnh đạo thế giới phải tuân thủ những tiêu chuẩn chung giống như những người khác trên YouTube là điều quan trọng, và sẽ thật nguy hiểm khi cho rằng ai đó có đặc quyền khi đề cập tới vấn đề vi phạm các nguyên tắc nội dung của YouTube.

Thời gian qua mạng xã hội chia sẻ video thuộc sở hữu của Google đối mặt với nhiều chỉ trích vì phản ứng chậm sau biến cố bạo lực tại Washington, cũng như sự nở rộ của các thuyết âm mưu trên nền tảng này.

Tới nay, ngoài YouTube, ông Trump cũng đã bị cấm hoạt động trên các nền tảng online khác như Twitter và Facebook.

Dân mạng Trung Quốc nói Dân mạng Trung Quốc nói 'nhớ ông Trump rất nhiều'

TTO - Trong ngày tái xuất, cựu tổng thống Donald Trump tiếp tục dùng cụm "virus Trung Quốc" để gọi COVID-19. Theo dõi bài phát biểu của ông Trump, dân mạng Trung Quốc nói "nhớ ông rất nhiều", "không có ông không còn vui nữa".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên