
Giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa sẽ tạo thêm áp lực không đáng có cho giáo viên - Ảnh: AI minh họa
"Việc Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM yêu cầu giáo viên phải vận động học sinh tham gia ngoại khóa, vận động phụ huynh đóng tiền trường là sai quy định"
Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết như trên.
Theo ông Minh: "Việc đặt ra chỉ tiêu giáo viên phải vận động được từ 50% học sinh trở lên tham gia hoạt động ngoại khóa; 95% phụ huynh trở lên đóng tiền trường đúng thời hạn,… là không được. Đây không phải nhiệm vụ của giáo viên. Nhiệm vụ chính của người giáo viên là tổ chức hoạt động dạy học, quản lý lớp học, thông tin các kế hoạch, mục tiêu hoạt động giáo dục của nhà trường… đến với phụ huynh.
Ví dụ như hoạt động ngoại khóa là một trong những hoạt động giáo dục của nhà trường, các giáo viên có nhiệm vụ thông tin về nội dung hoạt động này đến với phụ huynh. Đây là hoạt động hoàn toàn tự nguyện, phụ huynh nào cảm thấy phù hợp với con em mình, gia đình mình thì tham gia, không thì thôi. Việc áp đặt chỉ tiêu hơn 50% học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa là tạo thêm áp lực không đáng có cho các thầy cô giáo" - ông Minh khẳng định.
Ông Minh cho rằng: "Việc đưa các yếu tố lợi ích vào đánh giá thi đua giáo viên sẽ làm mất công bằng và xảy ra những việc tiêu cực. Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám cần nghiêm túc xem xét lại cách đánh giá thi đua này. Về phía sở, chúng tôi sẽ yêu cầu phòng chuyên môn kiểm tra các hoạt động ở Trường tiểu học Lê Văn Tám".
Trước đó, Tuổi Trẻ online đã nhận được phản ánh của bạn đọc như sau:
"Tôi là phụ huynh của Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM. Tôi rất bức xúc khi nghe giáo viên chủ nhiệm của con mình nói rằng: các cô được giao nhiệm vụ phải vận động học sinh tham gia ngoại khóa, đạt tỉ lệ từ 50% trở lên; Vận động phụ huynh đóng các khoản tiền trường đúng thời hạn đạt từ 95% trở lên mới được xếp loại xuất sắc. Nếu không sẽ bị hạ thi đua.
Ở lớp của con tôi, có những phụ huynh khó khăn nên họ không có điều kiện đóng tiền cho con em tham gia hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh đó, cũng có những người như tôi, có tiền đóng nhưng lo lắng về việc an toàn của con nên không cho bé tham gia. Nhất là thời gian gần đây có đến 2 trường hợp học sinh tử vong khi tham gia chương trình ngoại khóa cùng với trường…".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận