29/10/2023 11:45 GMT+7

Yêu cầu báo cáo các ngôi mộ cổ bị mất trong lăng Mạc Cửu

Ngày 29-10, ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết ông đã yêu cầu các sở ngành và TP Hà Tiên báo cáo về vụ các ngôi mộ cổ trong lăng Mạc Cửu bị mất, đề xuất cụ thể việc này với UBND tỉnh Kiên Giang.

Chính quyền TP Hà Tiên cho rằng phải giải quyết dứt điểm việc tự lấy đất trên núi Bình San đi nơi khác mới yên lòng dân (ảnh chụp vào tháng 8 vừa qua) - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Chính quyền TP Hà Tiên cho rằng phải giải quyết dứt điểm việc tự lấy đất trên núi Bình San đi nơi khác mới yên lòng dân (ảnh chụp vào tháng 8 vừa qua) - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

"Các ngôi mộ cổ là do TP Hà Tiên quản lý nhưng cấp trên chịu trách nhiệm vẫn là Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh. Tôi sẽ cho anh em kiểm tra lại dự án công trình nhà dưỡng lão dưới chân núi Bình San xem dự án này do ai cấp phép, giám sát đến nay ra sao", ông Trung nói.

Còn một lãnh đạo UBND TP Hà Tiên cho hay từ khi các ngôi mộ cổ bị mất thì lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì.

Nhiều ngôi mộ cổ trong lăng Mạc Cửu ở Hà Tiên bị mất, công an vào cuộc điều tra

Việc di tích cấp quốc gia tại núi Bình San bị dân tố có dấu hiệu "xâm lấn" thì phải làm rõ nhiều vấn đề: Đất trên núi bị lấy ra ngoài, chưa xử lý ai, chưa ai chịu trách nhiệm...

"Tôi nghĩ phải làm rõ đất đai bị lấy đi như thế nào, ai chịu trách nhiệm, chứ không nên dừng lại ở việc đất bị lấy rồi thu hồi số tiền là không ổn. Tại sao lấy đất vượt giấy phép mà lại cho họ bổ sung hồ sơ, giấy tờ theo quy định như hiện nay là không ổn.

Theo tôi, không để cho họ bổ sung hồ sơ, mà phải yêu cầu họ làm đúng giấy phép", lãnh đạo TP Hà Tiên nói.

Dự án nhà dưỡng lão dưới chân núi Bình San - khu di tích danh thắng cấp quốc gia - đã bị chính quyền TP Hà Tiên tạm dừng thi công để hoàn thiện thêm hồ sơ, thủ tục - Ảnh: BỬU ĐẤU

Dự án nhà dưỡng lão dưới chân núi Bình San - khu di tích danh thắng cấp quốc gia - đã bị chính quyền TP Hà Tiên tạm dừng thi công để hoàn thiện thêm hồ sơ, thủ tục - Ảnh: BỬU ĐẤU

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, hiện nay có 5 ngôi mộ cổ, được đánh số: 26, 31, 39, 48 và 49 đã bị làm mất và di dời sang chỗ khác gây bức xúc dư luận.

Trong số đó, có 3 ngôi mộ cổ còn thấy tấm bia dựng vào vách núi, còn 2 ngôi mộ cổ số 48 và 49 đã mất tích. Năm ngôi mộ cổ này ở 2 địa điểm là sau lưng chùa Phù Dung và sau lưng nhà dưỡng lão.

Lăng mộ Mạc Cửu dưới chân núi Bình San có 4 khu, có 60 ngôi mộ cổ, nhưng hiện nay đã mất tích 2 ngôi mộ cổ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lăng mộ Mạc Cửu dưới chân núi Bình San có 4 khu, có 60 ngôi mộ cổ, nhưng hiện nay đã mất tích 2 ngôi mộ cổ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Được biết, khu lăng mộ Mạc Cửu có 60 ngôi mộ cổ gồm: ông bà, gia đình, con cháu và các tướng của ông Mạc Cửu được chôn cất khắp nơi xung quanh di tích danh thắng núi Bình San.

Nhiều ngôi mộ cổ ở di tích Mạc Cửu bị di dời và mất tíchNhiều ngôi mộ cổ ở di tích Mạc Cửu bị di dời và mất tích

Nhiều ngôi mộ cổ trong khu di tích quốc gia đã bị di dời mất tích hơn một năm qua nhưng chính quyền chưa khắc phục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên